Bị 'ném đá' tơi bời, phim của Lưu Đức Hoa vẫn đắt khách

- Bi chê tới tấp nhưng Phú xuân sơn cư đồ vẫn đạt thành tích tốt về mặt doanh thu phòng vé.

Bộ phim điện ảnh hoành tráng Phú xuân sơn cư đồ với sự tham gia của dàn sao lớn Lưu Đức Hoa, Lâm Chí Linh, Trương Tịnh Sơ và Đồng Đại Vi đã ra mắt khán giả bắt đầu từ 9/6 vừa rồi. Được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tôn Kiện Quân, phim kể về cuộc tranh giành bức họa quý giữa các điệp viên Trung Quốc, các tên xã hội đen Nhật Bản và những tên trộm nước Anh.

Trong phim, Lưu Đức Hoa bị cuốn vào mối tình tay ba với vợ (Trương Tịnh Sơ thể hiện) và Lệ Sa - người tình người Nhật (Lâm Chí Linh thủ diễn). Sau này, hai người đẹp trên đã tạm bỏ qua những xích mích để hợp sức giải cứu Lưu Đức Hoa khỏi tay trùm xã hội đen Nhật Bản (Đồng Đại Vi thể hiện) - anh chàng đem lòng si mê Lệ Sa.



Phú xuân sơn cư đồ có vốn đầu tư lớn, lên tới 160 triệu Nhân dân tệ và huy động đội ngũ làm phim đến từ 33 quốc gia. Trong số đó, đáng chú ý là đạo diễn hình ảnh 3D Chuck Comisky - người từng tham gia đội ngũ sản xuất bom tấn Avatar 3D. Ngoài ra, Phú xuân sơn cư đồ còn được quay ngoại cảnh tại nhiều thành phố đẹp bao gồm Dubai, Hàng Châu, Đài Bắc và Tokyo.

Chính vì được đầu tư kỹ lưỡng nên kỹ xảo hình ảnh của bộ phim khiến khán giả khá hài lòng. Một số nhà phê bình nhận xét: "Các bộ phim Trung Quốc chưa bao giờ thiếu những yếu tố văn hóa thâm thúy cũng như các cảnh quay tình cảm sâu sắc, tuy nhiên lại thiếu sự can đảm trong việc bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường. Chính Phú xuân sơn cư đồ đã giúp phim Hoa ngữ có bước tiến lớn, tập trung đến các cảnh quay ngoại cảnh ở nước ngoài và kỹ xảo hình ảnh đẹp."



Tuy nhiên, kỹ xảo hình ảnh dường như là điểm sáng duy nhất của Phú xuân sơn cư đồ bởi các khán giả chỉ trích kịch liệt nội dung bộ phim. Người xem phàn nàn rằng nhân vật của Lưu Đức Hoa, Lâm Chí Linh và Trương Tịnh Sơ xuất hiện rồi lại biến mất rời rạc trên màn ảnh. Bên cạnh đó, các yếu tố kinh dị, hài hước hay hoạt họa trong phim dường như không kết dính với nhau.



Chuyện tình giữa Lưu Đức Hoa với Lâm Chí Linh và Trương Tịnh Sơ không những không nhận được sự yêu mến của khán giả mà còn khiến họ cảm thấy thất vọng. Một số người xem nhận xét: "Bộ phim không có cốt truyện rõ ràng. Lưu Đức Hoa chỉ cần xuất hiện điển trai còn Lâm Chí Linh thì liên tục thay đổi trang phục và khoe chân dài. Cả Lưu Đức Hoa và Lâm Chí Linh đều là sao lớn. Chẳng lẽ họ cần tiền đến nỗi phải nhận lời tham gia một bộ phim chán thế này?"

Dù bị "ném đá" tơi bời là vậy nhưng Phú xuân sơn cư đồ vẫn đạt thành tích tốt về mặt doanh thu phòng vé. Mới ra rạp vài ngày nhưng bộ phim đã thu về 200 triệu nhân dân tệ ở thị trường đại lục. Các nhà phân tích cho rằng sở dĩ Phú xuân sơn cư đồ có doanh thu tốt như vậy là do không có đối thủ cạnh tranh.

Nhược Anh
Theo J

Tin tức mới nhất