Kim Ha Neul và Song Hye Kyo: Ai tuyệt vời hơn?

- Hai người đẹp đình đám hàng đầu của xứ sở Kim chi đều có cơ hội trải nghiệm vai diễn khiếm thị trên màn ảnh. Vậy người đẹp nào thể hiện ấn tượng hơn?

1. Kim Ha Neul trong Blind

Tham gia bộ phim điện ảnh Blind, người đẹp Kim Ha Neu vào vai cô sinh viên học viện cảnh sát thông minh. Tuy bị khiếm thị nhưng những giác quan khác của cô cực kỳ nhạy bén và chúng rất có ích trong việc phá án.

Để có thể hóa thân thành người khiếm thị một cách hoàn hảo nhất, Kim Ha Neul đã dành không ít thời gian đến tìm hiểu ở các trường cho người khuyết tật cũng như học cách đọc chữ nổi và cách đi theo những chú chó dẫn đường. Qua một thời gian quan sát, Kim Ha Neul có thể diễn tả tốt ánh mắt, các cử chỉ và dáng điệu của người khiếm thị.









Khi Blind công chiếu, các khán giả đã hết lời khen ngợi diễn xuất tuyệt vời của Kim Ha Neul trong vai một người khiếm thị. Cũng chính sự thể hiện xuất sắc này đã giúp Kim Ha Neul giành giải Ảnh hậu tại hai giải thưởng danh giá là Grand Bell Awards và giải thưởng Rồng Xanh năm 2011.

2. Song Hye Kyo trong That Winter, the Wind Blows


Sau hơn bốn năm vắng bóng, nữ diễn viên xinh đẹp, khả ái Song Hye Kyo tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình That Winter, the Wind Blows (Ngọn gió mùa đông năm ấy). Tham gia tác phẩm này, cô sẽ có một vai diễn đầy thử thách khi hoá thân thành Oh Young - một cô gái khiếm thị được thừa kế một tập đoàn lớn.



Dù phải đến đầu năm sau, That Winter, the Wind Blows mới ra mắt khán giả nhưng qua hình ảnh hiếm hoi đầu tiên của Song Hye Kyo trên phim trường, khán giả phần nào cảm nhận được cô nhập tâm khá tốt vào vai diễn người khiếm thị. Do đó, sự chờ đợi bộ phim That Winter, the Wind Blows cũng ngày càng tăng.

Nhược Anh


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao