So sánh nhan sắc hai chị em họ Quách trong Tân thần điêu đại hiệp

– Tân thần điêu đại hiệp lại gây shock cho khán giả bởi tạo hình “khác người” của Quách Tương. Bên cạnh đó, poster của bộ phim cũng được tiết lộ với nụ hôn trán ngọt ngào của hai thầy trò Tiểu Long Nữ và Dương Quá.

Tuy chỉ là vai phụ và xuất hiện gần cuối phim nhưng Quách Tương là một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất trong Thần điêu đại hiệp. Quách Tương là con gái của thứ hai của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, nàng kém chị gái mình là Quách Phù tận 18 tuổi. Quách Tương là một cô gái thông minh, lanh lợi, bướng bỉnh, rất si tình và cũng chính là người sáng lập nên phái Nga My sau này.

Kim Dung từng tiết lộ đây là nhân vật nữ mà ông yêu thích nhất. Lý Ỷ Hồng và Dương Mịch là hai nữ diễn viên từng thể hiện vai diễn này thành công nhất trên màn ảnh nhỏ. Đặc biệt là Dương Mịch khi cô được đánh giá là Quách Tương xinh đẹp nhất và vai diễn này đã giúp cô chiếm trọn trái tim của khán giả.


Lý Ỷ Hồng


Dương Mịch

Biên kịch vàng Vu Chính đã ưu ái dành vai diễn này cho Trương Tuyết Nghênh, nữ diễn viên sinh năm 1997 đang được coi là ngọc nữ mới trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Tuy còn rất trẻ nhưng Trương Tuyết Nghênh có trong tay một gia tài phim ảnh không hề nhỏ. Cô đã từng tham gia vào các bộ phim Mai khôi giang hồ, Mỹ nhân tâm kế, Mỹ nhân vô lệ…và được khán giả yêu thích bởi vẻ đẹp thuần khiết cùng khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ. Vì thế vai diễn Quách Tương của cô trong Tân thần điêu đại hiệp được rất nhiều người kỳ vọng sẽ tỏa sáng như đàn chị Dương Mịch đã từng làm được.

Nhưng khi những hình ảnh của Trương Tuyết Nghênh trên phim trường Tân thần điêu đại hiệp được tiết lộ, khán giả lại được một phen ngán ngẩm trước tạo hình vô cùng khó hiểu của nhân vật này. Trang phục của Trương Tuyết Nghênh trong phim là sự kết hợp của cổ trang lẫn hiện đại với chiếc quần alibaba rộng thùng thình. Tuy nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả bởi vẻ hoạt bát và lém lỉnh phù hợp với nguyên tác nhưng tạo hình của cô lại mất điểm hoàn toàn.









Trong khi đó, Quách Phù của Mao Hiểu Đồng lại chiếm được thiện cảm của rất nhiều khán giả mặc dù đây là vai diễn bị cho là đáng ghét nhất trong Thần điêu đại hiệp. Trái ngược với người em gái Quách Tương, Quách Phù lại thừa hưởng tất cả những tính xấu của cha mẹ mình. Cô ngang tàng, bướng bỉnh giống Hoàng Dung nhưng lại không thông minh được như mẹ mình. Cô giống cha mình là Quách Tĩnh ở sự ngốc nghếch nhưng không chịu khó và tốt bụng như ông.

Nhân vật này chính là 'kẻ tội đồ' đã chém đứt cánh tay Dương Quá và khiến Tiểu Long Nữ bị trọng thương. Tuy vậy ở phiên bản mới này, Mao Hiểu Đồng đã đem đến một Quách Phù vô cùng xinh đẹp và dễ thương, khiến khán giả không những không ghét bỏ mà còn dành rất nhiều lời khen tặng.







Biên kịch Vu Chính mới đây đã tiết lộ poster của bộ phim với hình ảnh của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ kèm theo lời bình khá sến sủa: “Hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim nàng mặc cho phong ba bão táp ngoài kia. Nàng sẽ nhận ra, dù đôi mắt ta nhắm hay mở thì cũng chỉ hướng về nàng mà thôi”. Trong tấm poster, Quá Nhi đang chuẩn bị đặt lên trán Cô Long một nụ hôn lãng mạn và ngọt ngào.


Trúc An

Tin tức mới nhất