Điêu đứng trước núi lửa Rinjani đẹp như mơ

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của núi lửa Rinjani tại Indonesia khiến du khách như lạc vào thiên đường vậy.

Blogger du lịch kiêm nhiếp ảnh gia Oliwia Papatanasis đã tới núi lửa Rinjani tại đảo Lombok (Indonesia) và lưu lại những hình ảnh đẹp như tiên cảnh. Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp và thích thú trước vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ như thế này.


Nằm trong Công viên quốc gia núi Rinjani, đỉnh núi Rinjani có độ cao lên 3.726 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động và cao thứ hai ở Indonesia. Rinjani là điểm đến hấp dẫn dành cho người leo núi, du khách ưa mạo hiểm hay các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Theo Oliwia Papatanasis, núi lửa Rinjani là thiên đường nhiếp ảnh. Ba ngày leo núi khó khăn nhưng đến đây bạn sẽ có cơ hội ngắm khung cảnh tuyệt đẹp chưa từng thấy bất cứ nơi đâu. Bạn nên đến núi lửa Rinjani để nhìn thấy những điều tuyệt vời và có được hành trình thú vị.

Bên trong lòng núi lửa là hồ nước xanh Segara Anak nằm lơ lửng ở độ cao 2.500m. Hồ Segara Anak được xem là khu vực tâm linh của người dân trên đảo và được lựa chọn để tổ chức các lễ hội tín ngưỡng trang trọng.



Hồ nước xanh ngắt ẩn hiện sau màn sương khiến du khách ngỡ như bước ra từ truyện cổ tích.


Đi bộ lên núi cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, ánh nắng chan hòa là cảm xúc khó tả với bất cứ ai.


Khung cảnh mặt trời mọc đẹp đến lịm người.


Đây là món quà xứng đáng cho những ai mạo hiểm leo núi.


Mọi mệt mỏi dường như tan biến hết khi đặt chân lên đỉnh Rinjani.


Phong cảnh hữu tình, rừng xanh bạt ngàn và ánh nắng chan hòa làm say đắm lòng người.


Du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh bức tranh sinh động của đảo Lombok và những đám mây bồng bềnh.
 

Theo EmDep


núi lửa Du lịch

Tin tức mới nhất