Đôi rồng khổng lồ dẫn vào điện thờ giữa ruộng lúa Thái Bình

Một điện thờ tại huyện Thái Thụy (Thái Bình) thu hút sự chú ý của người dân bởi đôi rồng chầu cao 15 m, dài 40 m dẫn từ cổng vào.




Đôi rồng khổng lồ nằm giữa cánh đồng quê lúa Một điện thờ tại huyện Thái Thụy, Thái Bình, thu hút sự chú ý của người dân bởi đôi rồng khổng lồ chầu ngay cổng vào. Bên trong, nhiều tượng đá nguy nga.



Đôi rồng chầu nằm cạnh quốc lộ 37 (xã Thụy Quỳnh, Thái Thụy), phía trên có ghi "Bản phủ phúc sinh trường".


Với chiều cao 15 m, dài 40 m, cặp rồng sơn vàng óng được hoàn thành sau hơn nửa năm thi công, kinh phí 3 tỷ đồng.


Dưới chân đôi rồng là cặp lục bình khổng lồ, đế bình được làm bằng đồng nguyên chất.


Hai bên là cánh đồng trồng lúa và hoa màu của người dân.


Lối vào điện thờ từ quốc lộ 37. 


Toàn bộ công trình rộng 10.000 m2 nằm giữa cánh đồng rộng mênh mông, do ông Phan Văn Sàm và bà Nguyễn Thị Nhỡ làm chủ.


Lối vào từ quốc lộ 37 đến cổng chính được làm bằng xi măng dài gần 200 m, hai bên trồng nhiều cau.


Cổng chính của công trình.


Bên trong điện thờ với nhiều họa tiết cầu kỳ.


Các mái điện thờ được xây dựng theo kiến trúc đình chùa Việt Nam cổ.


Trong khuôn viên "Bản phủ phúc sinh trường" có thờ tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc nguyên khối bằng đồng nguyên chất.


Ở đây còn có nhiều bức tượng La hán làm bằng các loại đá khác nhau.


Các bức tượng đều do phật tử và khách thập phương cung tiến, đặt hàng và vận chuyển từ Đà Nẵng tới.


đời sống tâm linh tâm linh

Tin tức mới nhất