Đôi vợ chồng bị đất lở 'chôn sống' 2m thoát chết kỳ diệu

Vụ sạt lở đất đã chôn vùi đôi vợ chồng ở Lâm Đồng dưới độ sâu khoảng 2m và được người dân cứu thoát chết.

Sáng nay, bà Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 2 người.

Nạn nhân là ông Nguyễn Duy Trinh (50 tuổi) và vợ là Phạm Thị Thời (42 tuổi, cùng trú thôn 2, xã Lộc Thành). Vợ chồng ông Trinh được cứu sống sau khi bị chôn dưới đất gần 1 giờ đồng hồ ở độ sâu hơn 2m.

Thông tin từ UBND xã Lộc Thành, chiều 19/4, trong lúc trời mưa, vợ chồng ông Trinh ra sau vườn sửa chữa, thông cống nước thì bị khối đất lớn từ trên đồi cạnh nhà đổ ập, chôn lấp hoàn toàn.

Hàng xóm phát hiện sự việc đã hô hoán, dùng cuốc, xẻng, xà beng, xe múc... đào đất cứu nạn nhân đồng thời báo chính quyền địa phương.


Hiện trường sạt lở đất chôn vùi 2 vợ chồng ở Lâm Đồng


Người dân đào bới đất cứu các nạn nhân

Sau hơn 15 phút đào bới, người dân xác định được vị trí vợ chồng ông Trinh bị đất vùi lấp.

Lúc này, phát hiện bà Thời vẫn còn thở, người dân đã dùng nón lá, thau chậu quạt, tiếp thêm không khí qua kẽ hở vào vị trí bà Thời bị chôn lấp.

Lực lượng cứu hộ sau đó tích cực đào bới hơn 40 phút mới đưa được vợ chồng ông Trinh, bà Thời lên mặt đất đưa đi cấp cứu.

“Vợ chồng ông Trinh bị chôn dưới đất hơn 2m. Phải mất hơn 1 giờ mới cứu ra ngoài nhưng cả hai vẫn an toàn. Đây là một kỳ tích” - Chủ tịch UBND xã Lộc Thành chia sẻ.

Theo Vietnamnet


sạt lở tai nạn

Tin tức mới nhất