Dùng búa đinh đánh bạn gái tử vong giữa chợ sinh viên rồi treo cổ tự tử

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên 20 tuổi đã dùng búa đinh đánh mạnh vào đầu bạn gái đi cùng khiến nạn nhân tử vong. Sau khi nạn nhân tử vong, Vũ treo cổ tự tử bất thành và bị công an bắt.

Thông tin từ cơ quan Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đơn vị vừa tiến hành bắt đối tượng Triệu Thế Vũ (24 tuổi, ở Hà Giang) để tiến hành điều tra về hành vi giết người.

Dùng búa đinh đánh bạn gái tử vong giữa chợ sinh viên rồi treo cổ tự tử-1
Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 06/3, tại khu chợ sinh viên thuộc 10 phường Quang Trung (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Triệu Thế Vũ (24 tuổi, ở  xóm Đông Phong, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, Hà Giang) hiện đang trú tại tổ 10 phường Quang Trung đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu chị Trương Thị N. D.(21 tuổi, ở thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) khiến nạn nhân tử vong.

Trước khi xảy ra sự việc, hai người này có quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau nhưng do xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên chiều 06/3, Vũ đã dùng búa đinh đập nhiều nhát trúng vào đầu nạn nhân.

Sau khi đập nhiều nhát vào đầu D., Vũ viết thư tuyệt mệnh và dùng khăn len buộc vào chấn song cửa sổ rồi thòng cổ để tự tử nhưng do cửa sổ thấp nên Vũ không chết. Sợ hãi, Vũ nhắn tin cho bạn của chị D. gọi người đưa chị D. đi cấp cứu.

Đến 15h cùng ngày, do vết thương nặng nên chị D. đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành bắt đối tượng Triệu Thế Vũ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Infonet


Giết Người

Tin tức mới nhất