Dương Mịch sinh năm 1986 trong một gia đình cơ bản tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ bé, cô đã được gia đình định hướng phát triển theo con đường nghệ thuật khi liên tục thủ vai phụ trong các bộ phim truyền hình.
Bốn tuổi, Dương Mịch sắm vai công chúa Lý Hàm Ninh trong phim truyền hình Đường Minh Hoàng; 5 tuổi, cô hợp tác với Châu Tinh Trì trong Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi; đến 6 tuổi, Dương Mịch tiếp tục xuất hiện trong Hầu Oa.
Nói về câu chuyện một cô bé cứng đầu có phần ngang ngược, người ta không thể quên hình ảnh Dương Mịch bất chấp khí hậu mịt mùng đạp xe đi học vẽ. Thời tiết Bắc Kinh khi ấy vô cùng khắc nghiệt, tuyết rơi dày, đường đóng băng đến trơn trượt. Mặc cho lời khuyên không cần đi học của cha mẹ, cô bé Dương Mịch vẫn mạo hiểm đạp xe suốt 40 phút trong giá lạnh để đến lớp.
Sự cố chấp và kiên trì của Dương Mịch không hề thay đổi cho đến khi cô học cấp 3. Song song với việc học trên lớp, “tiểu thư nhỏ” tham gia các bộ phim dù chỉ chuyên vai phụ. Thời gian rảnh rỗi Dương Mịch đều đi quay phim. Không chịu giao tiếp với bạn bè, cuộc sống của cô gái này dần dần bị cô lập.
Bất chấp khó khăn, Dương Mịch vẫn lặng lẽ làm việc. Cô tự hiểu hành động quan trọng hơn lời nói và chỉ cần cô làm tốt, người khác sẽ thấu hiểu. Thời điểm đó, Dương Mịch một ngày chỉ được ngủ vài tiếng. Lịch đóng phim, học tập, luyện thi… cứ đan xen, mệt mỏi đến mức cô gái nhỏ chỉ biết tranh thủ được ngủ lúc nào là nằm lăn ra lúc ấy.
Kết quả nói lên tất cả, Dương Mịch đứng đầu kỳ thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, đồng thời có được vai diễn Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp.
|