Facebook bỏ lệnh cấm, cho phép quảng cáo tiền ảo

Trước đó, Mark Zuckerberg từng ra lệnh cấm quảng cáo đối với tất cả các loại tiền ảo trên mạng xã hội của mình.

Facebook - mạng xã hội lớn nhất thế giới vừa ra thông báo chấp nhận việc quảng cáo cho các đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người dùng Facebook sẽ phải sống với những mẩu quảng cáo của gần 1.600 đồng tiền điện tử đang tồn tại.

Để được quyền chạy quảng cáo, các nhà quảng cáo phải nhận được sự chấp thuận của Facebook. Mark Zuckerberg cũng yêu cầu những đối tượng này gửi thông tin về các giấy phép họ có, bất kể đó là giấy tờ liên quan đến các giao dịch trên sàn chứng khoán công hay các hoạt động doanh nghiệp khác. Facebook cũng vẫn sẽ duy trì lệnh cấm quảng bá các dịch vụ liên quan đến tiền ảo như ban đầu.


Facebook từng có chính sách rất khắt khe đối với việc quảng cáo tiền ảo. 

Cả Twitter, Google và Facebook đều có lệnh cấm quảng cáo tiền điện tử. Facebook là người đi tiên phong trong việc gỡ bỏ các rào cản này.

Hồi đầu năm nay, Facebook từng cấm quảng bá tiền kỹ thuật số trên mạng xã hội của họ bởi những lo ngại liên quan đến vấn đề lừa đảo. Mặc dù vậy, thông tin phát đi cho thấy lệnh cấm này của Facebook chỉ là tạm thời.

Theo Vietnamnet


Mark Zuckerberg

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao