Ferrari 250 GTO có giá 1.270 tỷ Đồng khiến nhà giàu cũng phải "chùn tay"

Nếu tìm thấy chủ nhân mới với mức giá này, chiếc Ferrari 250 GTO màu xanh dương này sẽ trở thành một trong những xe đắt nhất thế giới từ trước đến nay.



Từ trước đến nay, những chiếc siêu xe Ferrari 250 GTO cổ luôn gây choáng với giá bán. Thế nhưng, giá bán của chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 trong ảnh vẫn khiến nhiều người phải choáng váng.

Từ trước đến nay, những chiếc siêu xe Ferrari 250 GTO cổ luôn gây choáng với giá bán. Thế nhưng, giá bán của chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 trong ảnh vẫn khiến nhiều người phải choáng váng.


Chiếc 250 GTO màu xanh này được công ty chuyên về xe Ferrari có tên Talacrest đến từ Anh rao bán. Được biết, công ty Talacrest đã đưa ra cái giá lên đến 56,4 triệu USD, tương đương 1.270 tỷ Đồng.

Chiếc 250 GTO màu xanh này được công ty chuyên về xe Ferrari có tên Talacrest đến từ Anh rao bán. Được biết, công ty Talacrest đã đưa ra cái giá lên đến 56,4 triệu USD, tương đương 1.270 tỷ Đồng.


Nếu tìm thấy chủ nhân mới với mức giá này, chiếc Ferrari 250 GTO màu xanh dương kể trên sẽ trở thành một trong những xe đắt nhất thế giới từ trước đến nay.

Nếu tìm thấy chủ nhân mới với mức giá này, chiếc Ferrari 250 GTO màu xanh dương kể trên sẽ trở thành một trong những xe đắt nhất thế giới từ trước đến nay.


Vậy, chiếc siêu xe Ferrari 250 GTO này có gì đặc biệt mà đắt đến vậy?

Vậy, chiếc siêu xe Ferrari 250 GTO này có gì đặc biệt mà đắt đến vậy?


Câu trả lời nằm ở lịch sử đáng tự hào trên đường đua của dòng Ferrari 250 GTO trong quá khứ. Trước đây, Ferrari 250 GTO từng được coi là mãnh thú trên các đường đua.

Câu trả lời nằm ở lịch sử đáng tự hào trên đường đua của dòng Ferrari 250 GTO trong quá khứ. Trước đây, Ferrari 250 GTO từng được coi là "mãnh thú" trên các đường đua.


Trong thập niên 60, Ferrari 250 GTO là dòng siêu xe yêu thích của các quý ông mê tốc độ. Với 250 GTO, khách hàng của hãng Ferrari có thể tranh tài trên đường đua và giành chiến thắng, sau đó lái thẳng về nhà chỉ với một chiếc xe.

Trong thập niên '60, Ferrari 250 GTO là dòng siêu xe yêu thích của các quý ông mê tốc độ. Với 250 GTO, khách hàng của hãng Ferrari có thể tranh tài trên đường đua và giành chiến thắng, sau đó lái thẳng về nhà chỉ với một chiếc xe.


Chiếc 250 GTO màu xanh dương này được cho là thuộc sở hữu của nhà sư tập siêu xe Ferrari đình đám, Bernard Carl. Đồng thời, đây là chiếc Ferrari 250 GTO thứ hai xuất xưởng và từng được sử dụng như xe thử nghiệm.

Chiếc 250 GTO màu xanh dương này được cho là thuộc sở hữu của nhà sư tập siêu xe Ferrari đình đám, Bernard Carl. Đồng thời, đây là chiếc Ferrari 250 GTO thứ hai xuất xưởng và từng được sử dụng như xe thử nghiệm.


Trong năm 1962, chiếc Ferrari 250 GTO này đã về thứ 6 tại giải đua Le Mans. Vào năm 1964, chiếc Ferrari 250 GTO đã gặp tai nạn khi tham gia giải đua Daytona Continental 2000 kms. Tuy nhiên, 5 tháng sau, chiếc Ferrari 250 GTO đã trở lại như cũ và tiếp tục lăn bánh trên đường đua.

Trong năm 1962, chiếc Ferrari 250 GTO này đã về thứ 6 tại giải đua Le Mans. Vào năm 1964, chiếc Ferrari 250 GTO đã gặp tai nạn khi tham gia giải đua Daytona Continental 2000 kms. Tuy nhiên, 5 tháng sau, chiếc Ferrari 250 GTO đã trở lại như cũ và tiếp tục lăn bánh trên đường đua.


Chiếc Ferrari 250 GTO này sở hữu màu sơn xanh dương đẹp mắt với sọc trắng nổi bật chạy từ đầu đến đuôi xe, qua cả nóc.

Chiếc Ferrari 250 GTO này sở hữu màu sơn xanh dương đẹp mắt với sọc trắng nổi bật chạy từ đầu đến đuôi xe, qua cả nóc.


Xe được trang bị vành nan hoa đậm chất cổ điển.

Xe được trang bị vành nan hoa đậm chất cổ điển.


Bên trong là không gian nội thất màu xanh dương và đen tông xuyệt tông. Một số chi tiết bọc da màu đen của chiếc Ferrari 250 GTO còn được khâu hình quả trám.

Bên trong là không gian nội thất màu xanh dương và đen "tông xuyệt tông". Một số chi tiết bọc da màu đen của chiếc Ferrari 250 GTO còn được khâu hình quả trám.


Trái tim của chiếc Ferrari 250 GTO này là khối động cơ V12, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và đi kèm với hộp số sàn 5 cấp.

"Trái tim" của chiếc Ferrari 250 GTO này là khối động cơ V12, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và đi kèm với hộp số sàn 5 cấp.


Tất nhiên, đây không phải là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất có giá đến vài chục triệu USD. Trong lễ hội Pebble Beach 2014, đã từng có một chiếc siêu xe Ferrari 250 GTO được bán với giá lên đến 38 triệu USD. Vào năm 2013, cũng có một chiếc Ferrari 250 GTO khác được bán với giá lên đến 52 triệu USD.

Tất nhiên, đây không phải là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất có giá đến vài chục triệu USD. Trong lễ hội Pebble Beach 2014, đã từng có một chiếc siêu xe Ferrari 250 GTO được bán với giá lên đến 38 triệu USD. Vào năm 2013, cũng có một chiếc Ferrari 250 GTO khác được bán với giá lên đến 52 triệu USD.


Ferrari 250 GTO

Tin tức mới nhất