Gió lốc, sấm sét làm 1 người chết, 5 người bị thương ở Lào Cai

Gió lốc dữ dội, kèm theo sấm sét khiến 6 người ở Lào Cai thương vong, nhiều ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hoa màu hư hại.


Nhiều ngôi nhà đổ sập sau bão (Ảnh: Facebook)


Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, khoảng 14h ngày 2/8, gió lốc dữ dội, kèm theo sấm sét đồng loạt tấn công một số địa phương thuộc huyện Mường Khương, Si Ma Cai và Bảo Thắng.

Tại xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương có 4 người thương vong do sét đánh khi đi làm nương. Cụ thể, chị Giàng Sào Chấn (19 tuổi) tử vong tại chỗ, 3 người gồm bà Lồ Thị Hóa (55 tuổi), bà Sản Thị Chấn (52 tuổi) và Lồ Văn Minh (1 tuổi) bị thương nặng.

Tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, gió lốc làm bật gốc một cây cổ thụ, đổ sập căn nhà cấp 4 khiến cháu Trần Việt Anh (1 tuổi) tử vong, bà Vũ Thị Liên (64 tuổi) bị thương.

Gió giật mạnh khiến 2 nhà bị sập đổ và 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn, có 2 nhà gỗ bị gió lốc đẩy xiêu vẹo nguy cơ bị đổ, 11 nhà bị tốc mái trên 50%, hoa màu bị thiệt hại nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (2/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trong 12 giờ vừa qua, ở khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình đã có mưa dông mạnh, có nơi mưa rất to như: Cô Tô (Quảng Ninh) 120mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 100mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 110mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 70mm, Sơn Động (Bắc Giang) 100mm, Ninh Bình 150mm.

Từ 3/8 đến hết ngày 4/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-200mm, có nơi trên 200mm. Cấp độ rủi ro cấp 1-2.

Theo Đại đoàn kết

Tin tức mới nhất