Những món ăn cường dương... chết ngất

Sự thật về các món ăn cường dương như trứng gà ung, thằn lằn núi, chuột bào tử... sẽ khiến các quý ông chết ngất sau khi tìm hiểu kỹ thông tin về chúng.

Trứng ung làm sung…“chuyện ấy”?

Trứng ung có giá rẻ bởi ít người ăn. Nhưng từ ngày có tin… hành lang cho rằng ăn nhiều trứng ung sẽ sung mãn, chị N.L.P.T. mua trứng ung về cho chồng bồi dưỡng. Chị tâm sự: “Các nhà khoa học phát hiện loại khí trong trứng ung làm tăng khả năng cương cứng ở đàn ông. Sẵn chồng lúc nào cũng “xìu xìu ểnh ểnh” nên tôi mua về cho chồng ăn. Được thì tốt không được cũng không sao.”.

Cụ thể hơn, có chị còn cho biết: “Đó là nhờ khí H2S có tác dụng chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào, khuyến khích cơ thể sản xuất men điều chỉnh tuổi thọ, chống lão hóa. Tác dụng của khí này như sau: Khi các anh bị kích thích, các tế bào thần kinh trong não giải phóng khí H2S, khiến cho các mạch máu được bơm đầy máu. Đây là quá trình kiểm soát và duy trì trạng thái cương cứng của dương vật. Do đó, bổ sung khí H2S từ nguồn thực phẩm hay dược phẩm sẽ giúp tăng khả năng cương ở đàn ông”.
 


BS Mai Bá Tiến Dũng - Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết: “Cho đến nay vẫn chưa có một tài liệu nghiên cứu nào chứng minh khí H2S có công dụng điều trị rối loạn cương mà sự dãn mạch để dồn máu về cơ quan sinh dục nam là nhờ nitric oxid (NO). Còn Đông y cũng chưa có thống kê hay nghiên cứu gì về sản phẩm độc đáo này”. Thực tế, khí H2S chẳng những không phải là thuốc mà còn là khí độc có thể tổn thương hô hấp,thần kinh…

Thằn lằn núi đưa nàng lên đỉnh!

Lời đồn đãi còn cho rằng, ở vùng núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) có loài thằn lằn núi có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, tráng dương bổ thận. Công dụng thần kỳ ấy có được nhờ thằn lằn núi chỉ ăn trái rừng, uống nước sương trên núi nên thịt sạch, bổ dưỡng.

Nếu không tìm được thằn lằn núi thì loại thằn lằn thường cũng được, chúng ăn côn trùng, leo trèo nhiều, cơ bắp chắc khỏe nên cũng tốt cho sức khỏe. Không riêng gì các anh chồng muốn mua mà ngay cả các chị vợ cũng tìm kiếm, bồi bổ cho chồng.

Theo ý kiến của Lương y Đinh Công Bảy - Hội Dược liệu TP.HCM thì: “Đông y chỉ dùng tắc kè để trị hen suyễn, suy nhược cho trẻ em chứ không dùng thằn lằn núi. Còn về khả năng tăng lực của thằn lằn núi thì cho đến nay vẫn chưa có sách vở nào cho biết điều này”.

Chuột bao tử “xử” nàng hàng đêm!

Lời đồn đại cho rằng ăn chuột con đỏ hỏn còn trong bào thai thì tinh lực dồi dào! Vì vậy, để có vị thuốc tăng lực này, người ta bắt chuột đồng đang mang thai, đập chết, lấy chuột con trong bào thai ra trụng nước lèo đã nêm gia vị khoảng một phút là có… thuốc tăng lực!

BS Trần Văn Năm - Phó giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM cho biết: “Điều cần cẩn trọng là chuột có thể nhiễm một số bệnh nguy hiểm lây sang người. Chưa kể, bạn không biết được có chính là chuột đồng hay người bán trà trộn chuột khác còn gây hại hơn”.
 
Theo Phụ Nữ TPHCM

Tin tức mới nhất