Những rắc rối không ngờ khi đàn ông "bỏ quên" quần "nhóc"
Việc không mặc quần sịp có rất nhiều rắc rối mà nam giới không ngờ đến.
Nhiều người có thói quen thả rông “cậu nhỏ” và nghĩ rằng để “cậu nhỏ” thoáng mát và phát triển tự nhiên. Tuy nhiên, thực tế việc không mặc quần sịp có rất nhiều rắc rối mà nam giới không ngờ đến.
Theo các chuyên gia tình dục, khi nam giới bước vào tuổi dậy thì cũng là khi bộ phận sinh dục bắt đầu có những thay đổi, phát triển. Nhưng cũng ở trong độ tuổi này, không ít nam giới rất khó làm quen với quần sịp. Việc không mặc quần sịp hoặc ngại mặc quần sịp ở độ tuổi dậy thì nhiều khả năng sẽ làm bộ phận sinh dục của nam giới bị biến dạng, gây đau, tức, khó chịu...cho "cậu nhỏ".
Bên cạnh đó, chiếc quần sịp có vai trò quan trọng bảo vệ "cậu nhỏ" khỏi các tai nạn hàng ngày như: kẹt vào khóa quần, hay bị va đập mạnh...
Tuy nhiên, việc mặc quần sịp chật sẽ làm tinh hoàn bó sát vào đùi, làm mất đi cơ chế này và làm tinh hoàn giảm lượng testosterone, cũng như số lượng và chất lượng tinh trùng. Tất cả những vấn đề này có thể gây ra bệnh vô sinh ở nam giới và giảm ham muốn tình dục.
Tác dụng của quần sịp
- Quần sịp có tác dụng nâng đỡ bộ phận sinh dục ngoài giúp tạo form người gọn gàng. Nó còn giúp nam giới vệ sinh vùng kín sạch sẽ.
- Chiếc quần sịp còn giúp cố định bộ phận sinh dục ở vị trí tương đối, tránh những tình huống dở khóc dở cười vì "cậu nhỏ" có thể ngóc đầu lên bất kì lúc nào.
- Trong thể thao, quần sịp giúp tránh những chấn thương bất ngờ (vận động viên thường mặc quần lót chuyên dụng).
Khi nào nên mặc quần sịp?
Khi bé trai từ 7, 8 tuổi, các bậc phụ huynh nên tập cho con mặc quần sịp tạo thói quen dần. Chọn các loại quần thoáng, mát, đúng kích cỡ, giữ vệ sinh thường xuyên. Để cho "cậu nhỏ" thoải mái nhất thì có thể không mặc quần lúc đi ngủ.
Ở Việt Nam, con trai mặc quần sịp ở tuổi dậy thì tức là khoảng 13 tuổi. Ở các nước phương Tây thì sớm hơn. Tuy nhiên hiện tại đang có xu hướng cho con trai mặc quần lót từ lúc biết đi. Có lẽ không có một thời điểm thích hợp nào để mặc quần lót mà tùy thuộc vào sự phát triển hay nhu cầu của cơ thể.
Lưu ý khi mặc quần sịp
- Chọn cho mình chiếc quần sịp sao cho khi mặc cảm giác thoải mái nhất.
- Chọn quần sịp đúng size, không nên chật quá sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe cậu nhỏ và cũng không nên rộng quá sẽ làm mất tác dụng của chiếc quần sịp nam.
- Nên chọn chiếc quần có chất liệu thoáng mát, thấm mồ hôi tốt như chất liệu cotton, thun lạnh.
- Khi không vận động mạnh, khi ở nhà thì nên cởi quần sịp cho cậu bé dễ chịu hơn.
Theo các chuyên gia tình dục, khi nam giới bước vào tuổi dậy thì cũng là khi bộ phận sinh dục bắt đầu có những thay đổi, phát triển. Nhưng cũng ở trong độ tuổi này, không ít nam giới rất khó làm quen với quần sịp. Việc không mặc quần sịp hoặc ngại mặc quần sịp ở độ tuổi dậy thì nhiều khả năng sẽ làm bộ phận sinh dục của nam giới bị biến dạng, gây đau, tức, khó chịu...cho "cậu nhỏ".
Bên cạnh đó, chiếc quần sịp có vai trò quan trọng bảo vệ "cậu nhỏ" khỏi các tai nạn hàng ngày như: kẹt vào khóa quần, hay bị va đập mạnh...
Tuy nhiên, việc mặc quần sịp chật sẽ làm tinh hoàn bó sát vào đùi, làm mất đi cơ chế này và làm tinh hoàn giảm lượng testosterone, cũng như số lượng và chất lượng tinh trùng. Tất cả những vấn đề này có thể gây ra bệnh vô sinh ở nam giới và giảm ham muốn tình dục.
Tác dụng của quần sịp
- Quần sịp có tác dụng nâng đỡ bộ phận sinh dục ngoài giúp tạo form người gọn gàng. Nó còn giúp nam giới vệ sinh vùng kín sạch sẽ.
- Chiếc quần sịp còn giúp cố định bộ phận sinh dục ở vị trí tương đối, tránh những tình huống dở khóc dở cười vì "cậu nhỏ" có thể ngóc đầu lên bất kì lúc nào.
- Trong thể thao, quần sịp giúp tránh những chấn thương bất ngờ (vận động viên thường mặc quần lót chuyên dụng).
Khi nào nên mặc quần sịp?
Khi bé trai từ 7, 8 tuổi, các bậc phụ huynh nên tập cho con mặc quần sịp tạo thói quen dần. Chọn các loại quần thoáng, mát, đúng kích cỡ, giữ vệ sinh thường xuyên. Để cho "cậu nhỏ" thoải mái nhất thì có thể không mặc quần lúc đi ngủ.
Ở Việt Nam, con trai mặc quần sịp ở tuổi dậy thì tức là khoảng 13 tuổi. Ở các nước phương Tây thì sớm hơn. Tuy nhiên hiện tại đang có xu hướng cho con trai mặc quần lót từ lúc biết đi. Có lẽ không có một thời điểm thích hợp nào để mặc quần lót mà tùy thuộc vào sự phát triển hay nhu cầu của cơ thể.
Lưu ý khi mặc quần sịp
- Chọn cho mình chiếc quần sịp sao cho khi mặc cảm giác thoải mái nhất.
- Chọn quần sịp đúng size, không nên chật quá sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe cậu nhỏ và cũng không nên rộng quá sẽ làm mất tác dụng của chiếc quần sịp nam.
- Nên chọn chiếc quần có chất liệu thoáng mát, thấm mồ hôi tốt như chất liệu cotton, thun lạnh.
- Khi không vận động mạnh, khi ở nhà thì nên cởi quần sịp cho cậu bé dễ chịu hơn.
Theo VnMedia
-
1 giờ trướcVốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
-
2 giờ trướcTáo là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
-
5 giờ trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết. Lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
7 giờ trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
7 giờ trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
8 giờ trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
9 giờ trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
10 giờ trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
11 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
11 giờ trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
12 giờ trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
16 giờ trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
1 ngày trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
-
1 ngày trướcĐà Lạt đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy khi hoa mai đào nở rộ dọc đường phố vào giữa tháng 4.
-
1 ngày trướcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Hoằng Hóa xử lý ngay bãi đá nham nhở và “bẫy” chông sắt ở bãi biển Hải Tiến theo báo VietNamNet phản ánh.
-
1 ngày trướcNước táo đỏ, hay còn gọi là trà táo đỏ, là loại thức uống giúp cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.
-
1 ngày trướcMãng cầu được xem là loại trái cây giàu xơ và chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Mặc dù khá phổ biến, nhưng ít ai biết được tác dụng của mãng cầu đối với sức khỏe.
-
1 ngày trướcThông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 15/2 nêu rõ một số quy định mới trong quá trình check-in đưa trẻ em lên máy bay.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước