Thuốc chống trầm cảm "dập tắt" nhu cầu tình dục phụ nữ

Ham muốn thực sự của người phụ nữ là yếu tố quan trọng nhất giúp họ cải thiện được chứng trầm cảm và "chuyện yêu".

Nếu phải lựa chọn giữa tình dục và một cuộc sống hạnh phúc, thì bạn sẽ chọn điều nào?

Theo một bài báo được đăng trên tạp chí Vogue gần đây, ngày nay có rất nhiều phụ nữ đang lựa chọn cuộc sống hạnh phúc và chấp nhận từ bỏ ham muốn tình dục của mình.

Thuốc chống trầm cảm là loại thuốc phổ biến đối với người phụ nữ Mỹ (độ tuổi từ 18- 44). Đối với nhiều người, việc sử dụng thuốc chống trầm cảm sẽ mang lại cho họ một sức khoẻ tinh thần tốt hơn, vì vậy mà họ có thể từ bỏ đời sống tình dục của mình.

Tiến sĩ Leonard R. Derogatis, giám đốc trung tâm sức khoẻ tình dục Maryland cho biết: “Lý do thường gặp nhất ở những người phụ nữ gặp rắc rối về tình dục là sử dụng những loại thuốc dùng để điều trị chứng trầm cảm”. Theo một cuộc khảo sát gần đây, gần 1/3 phụ nữ Mỹ sử dụng thuốc chống trầm cảm đã nhận thấy rằng, ham muốn tình dục của họ đang bị giảm sút.



Thuốc chống trầm cảm ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của phụ nữ như thế nào?

Nhiều bác sĩ kê toa thuốc chống trầm cảm đã làm tăng lượng serotonin (giúp tâm trang ổn định, hạnh phúc) trong não. Tuy nhiên, điều này đã mang lại những tác dụng phụ không mong muốn. Đó là khi serotonin tăng cao, não bộ đã tự điều chỉnh lại bằng cách giảm dopamine. Trong khi, dopamine là chất gây kích thích tình dục và cần thiết cho cực khoái.

Đối với những người phụ nữ đang ở trong mối quan hệ vợ chồng, sự lựa chọn giữa thuốc chống trầm cảm và đời sống tình dục là một quyết định khó khăn. Các loại thuốc chống trầm cảm được biết đến là có thể mang lại cho người phụ nữ một tâm trạng ổn định. Tuy nhiên, cảm giác xấu hổ, tự ti về chuyện “yêu” và ham muốn tình dục không cao có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của họ và triệu chứng trầm cảm có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Đối với những người phụ nữ độc thân, việc sử dụng thuốc chống trầm cảm có thể ảnh hưởng nhiều đến ham muốn tình dục của họ, gây tê liệt cảm xúc “yêu” và ít hứng thú với người khác giới. Điều này sẽ khiến người phụ nữ dễ dàng bỏ qua những “đối tác tiềm năng” và gặp rắc rối khi xây dựng mối quan hệ đôi lứa.

Vậy giải pháp là gì?

Đối với nhiều phụ nữ bị trầm cảm, cuộc sống không có ham muốn tình dục thường là tốt hơn so với một cuộc sống không sử dụng thuốc. Một số người nhận thấy rằng, việc điều chỉnh toa thuốc hoặc sử dụng những phương pháp hỗ trợ khác có thể giúp cải thiện ham muốn “yêu”. Mặc dù trên thị trường dược phẩm sắp đưa ra loại thuốc Viagra dành riêng cho phụ nữ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự quyết tâm của mỗi người. Cho dù sử dụng bất cứ loại thuốc hỗ trợ nào, nếu không thực sự mong muốn thay đổi đời sống tình dục của chính mình, thì người phụ nữ sẽ khó có thể hài lòng với chuyện “yêu”.

Hãy thường xuyên tập luyện thể dục, có chế độ ăn uống hợp lý và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí để sức khoẻ tinh thần và thể chất luôn dồi dào. Khi đó, bạn sẽ có cuộc sống tình dục hoàn hảo như mong muốn.

Theo Soha

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao