Giới trẻ dậy sóng với trào lưu khoe vòng 1 đẫy đà bằng dây balo

Trào lưu này được bắt nguồn từ một cosplayer nổi tiếng đến từ Nhật Bản tên Yui Okada.

Sau nhiều trào lưu khoe triệt để lợi thế cơ thể như "Vòng tay qua rốn khoe eo thon", "Đặt điện thoại lên ngực khoe vòng 1 khủng",... mới đây cư dân mạng tiếp tục dậy sóng với hottrend "Khoe vòng 1 đẫy đà bằng dây balo". Trào lưu này được bắt nguồn từ một cosplayer nổi tiếng đến từ Nhật Bản tên Yui Okada.


Yui Okada là người khởi nguồn trào lưu.


Nữ cosplayer khoe vòng 1 đẫy đà chỉ bằng dây balo.

Cách thức thực hiện khá đơn giản, người chơi chỉ cần kéo dây balo để vào giữa hai ngực. Việc này sẽ giúp vòng 1 đầy đặn hơn rất nhiều. Hiện trào lưu đang rất phổ biến với các bạn trẻ tại đất nước mặt trời mọc.

Tuy nhiên, trào lưu lại gây nhiều tranh cãi khi không ít ý kiến cho rằng cô gái đang cố tình phô bày cơ thể hơn là tham gia hưởng ứng trào lưu. Hơn nữa, trào lưu này không mang đến ý nghĩa tích cực hay giải trí cho người tham gia. Thậm chí, hình ảnh các cô gái trẻ diện trang phục sexy khi tham gia trào lưu lại trở thành trò cười của cư dân mạng.


Rất nhiều các bạn trẻ Nhật Bản hưởng ứng làm theo.

Trước đó, giới trẻ trong và ngoài nước đã dậy sóng với rất nhiều trào lưu khoe vòng 1 tương tự.


"Kẹp bóng khoe ngực" - một trong những trào lưu phản cảm gây xôn xao dư luận.


"Khoe vòng 1 hình trái tim" cũng từng nhận nhiều chỉ trích.


Clip tổng hợp loạt trào lưu phản cảm đáng bị lên án (Clip: Zing).

 


Hải Vân
Theo Vietnamnet


trào lưu giới trẻ Mạng xã hội

Tin tức mới nhất