Giới trẻ Việt đã bắt đầu "quẩy tới bến" ở Tết té nước Thái Lan rồi!

Người bản xứ thì lên giây cót tinh thần từ đã lâu; dân du lịch cũng rục rịch săn vé, book khách sạn, căn ngày đi cho phải đúng với Tết té nước Songkran để còn "quẩy tới bến". Cuối cùng thì Tết té nước Thái Lan cũng đã bắt đầu rồi!

Chờ đợi suốt 1 năm trời, rồi thì Tết té nước Thái Lan cũng đã tới ngày mở hội. Songkran chẳng những quen thuộc với người dân xứ sở Chùa Vàng, mà giờ cả dân ham du lịch ở Việt Nam mình cũng chẳng mấy lạ lẫm. Thế cho nên rất rất nhiều người đã phải book vé bằng được để sang Thái đúng dịp 13,14,15/4 - bởi đây cũng chính là những ngày Tết té nước Songkran diễn ra.


Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 1.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 2.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 3.
Đây sẽ là cảnh tượng vô cùng quen thuộc ở Thái Lan những ngày này.

Tháng 4 là khi mà Thái Lan nóng nhất trong năm. Theo truyền thống thì Songkran chỉ được tổ chức trong 3 ngày thôi, nhưng hầu như ở khắp nơi lễ hội té nước đều kéo dài cả tuần với khung cảnh không thể đông vui và phấn khích hơn được. Âm nhạc, nhảy múa, những con người ướt hết từ đầu đến chân; xô, chậu, súng nước, vòi... và bất cứ thứ gì có thể giúp bạn đựng nước. Đừng mong sẽ có thể khô ráo, nguyên vẹn trở về phòng khách sạn khi ra đường đúng dịp Songkran diễn ra. Đừng hi vọng vào điều đó!

Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội Songkran ở Thái. Ngoài người dân địa phương thì giới trẻ Việt Nam kéo nhau sang Thái dịp này cũng đã hồ hởi nhập cuộc. Súng nước, kính, áo nhóm đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần thấy "thuỷ chiến" là quẩy!

Hãy cùng chúng tôi xem quang cảnh ở Thái Lan đang phấn khích và vui vẻ như thế nào!

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 6.
Nhóm bạn Việt chuẩn bị cả đồng phục nhóm kỹ càng để sẵn sàng "quẩy"

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 7.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 8.
Radka và hội bạn của mình đã có một buổi sáng rất vui.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 9.
Đã chơi là nhất định phải ướt!


Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 10.
Ca sĩ Ái Phương cũng đang có mặt ở Thái Lan và tham gia Tết
Songkran với bạn bè.


Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 11.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 12.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 13.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 14.
Rất phấn khích!

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 15.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 16.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 17.
Đây là những hình ảnh ở Central World sáng nay.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 18.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 19.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 20.


Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 21.

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 22.
Ướt hết!!!

Giới trẻ Việt đã bắt đầu quẩy tới bến ở Tết té nước Thái Lan rồi! - Ảnh 23.
(Ảnh: Instagram).





15 điều phải biết để "quẩy tới bến" ở lễ hội té nước Songkran

1. Đây là một lễ hội rất vui vẻ, thế nên nếu có bị té nước thì đừng tức giận làm gì.

2. Bị ướt từ đầu đến chân là hiển nhiên.

3. Nếu không muốn bị ướt thì tốt nhất là không nên ra đường.

4. Nói "Sawadee bee mai" với người Thái vào những ngày này. Điều đó có nghĩa là "Chúc mừng năm mới".

5. Nhớ đeo kính để bảo vệ mắt.

6. Ngoài nước, bạn cũng có thể bị ném bởi một thứ bột thơm màu xám-trắng hoà cùng với nước. Nó tuy vô hại nhưng cũng có thể khiến bạn bị đau rát mắt.

7. Chuẩn bị sẵn túi không thấm nước để đựng những đồ như điện thoại, ví tiền,...

8. Để hết những thứ có giá trị tại phòng khách sạn, tránh mang ra ngoài vào dịp đông người này.

9. Không mặc quần áo màu trắng đâu nhé!

10. Không té nước vào các nhà sư vì họ là những người rất được tôn trọng.

11. Người đi xe máy sẽ có thể gặp tai nạn nếu đột nhiên bị ném nước.

12. Tránh đi xe máy vào những ngày này. Tốt nhất hãy đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng.

13. Những người đi tuk tuk hay songthaews, cứ nhằm vào họ mà ném!

14. Đừng nuốt đống nước được phun vào người mình nhé. Bạn sẽ không biết được nó đến từ đâu đâu.

15. Sàn nhà, đường... có thể sẽ rất trơn. Hãy cẩn thận!

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất