19 vạn HS Việt Nam giành ngôi Trạng nguyên Giao thông

(2Sao) - Vượt qua hơn 190 nghìn HS từ 3000 trường THPT khắp 63 tỉnh/thành phố trên cả nước, ngày 28 - 29/5/2016, 41 thí sinh xuất sắc nhất hội ngộ ở Hà Nội để giành ngôi Trạng nguyên Giao thông, cuộc thi “Giao thông học đường” mùa 1.

Những con số ấn tượng của Giao thông học đường mùa đầu tiên

Bạn Hoàng Mai Quỳnh Anh, THPT Hai Bà Trung, Thừa Thiên Huế đang hồi hộp mong chờ đến vòng chung kết toàn quốc để chứng tỏ bản lĩnh 

Thấu hiểu tâm lý tuổi teen Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egame - đơn vị thực hiện phần mềm “Giao thông học đường” áp dụng công nghệ hiện đại vào việc 3D hóa các tình huống giao thông. Không chỉ giúp teen hiểu và nắm vững luật, hình thức thi này còn giúp tạo ra phản xạ tự nhiên cho các bạn khi gặp các tình huống thực tế.
 Hệ thống câu hỏi 3D “chất phát ngất” khiến teen “mê tái tê”


Bộ tranh vẽ khẩu hiệu ATGT “đẹp, độc, đỉnh” của cô bạn cựu Amser lấy cảm hứng từ cuộc thi “Giao thông học đường”

Không chỉ teen mà cả những “người nổi tiếng” cũng phải lòng với sân chơi này. 

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cũng “phát sốt” với sân chơi có “1-0-2” này

 Cô bạn Hương Thảo, THPT Chu Văn An, Hà Nội - chủ nhà của lễ phát động Giao thông học đường là “fan ruột” của cuộc thi

Cuộc thi “Giao thông học đường” toàn quốc lần thứ I do Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT, Tổng cục đường bộ Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egame phối hợp tổ chức được xem như là cẩm nang di động giúp teen không nơm nớp va chạm giao thông ghé thăm, đồng thời tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp cận bộ đề thi lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1, A2.
 Rất nhiều teen đã gói gém được cho mình những hành trang kiến thức bổ ích về ATGT khi tham gia cuộc thi

Mọi thông tin chi tiết về vòng Chung kết toàn quốc liên tục được cập nhật tại 
https://giaothonghocduong.com.vn/  

Tấn Tài - 2Sao
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất