9X Hà thành mỗi tháng mua một túi Chanel trăm triệu

Nguyễn Hồng Nhung hiện làm trong lĩnh vực mua bán, nhận thanh lý hàng hiệu. Cô từng gây chú ý trên mạng khi sở hữu hơn 30 chiếc túi Chanel.

Thích sưu tầm hàng hiệu

Với niềm đam mê những món đồ hàng hiệu, Nguyễn Hồng Nhung (22 tuổi, sống tại Hà Nội) hiện sở hữu hơn 30 túi xách Chanel cùng hàng loạt phụ kiện, giày dép đắt đỏ cho riêng mình.

Nhãn hiệu Nguyễn Hồng Nhung yêu thích nhất là Chanel. Ảnh: FBNV.
Nhãn hiệu Nguyễn Hồng Nhung yêu thích nhất là Chanel. Ảnh: FBNV.

Nhung cho biết, cô lần đầu được mẹ mua cho chiếc túi nhãn hiệu Chanel khi còn học cấp 2. Đến nay, ngoài túi Chanel, cô gái 22 tuổi còn có nhiều chiếc thuộc dòng Saintlaurent, Dior, Celine... Mỗi thứ đều có trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

9X chia sẻ, dù đã thử dùng nhiều nhãn hiệu khác, cô vẫn thích sản phẩm của Chanel nhất. Cô lựa chọn hãng này bởi sự tinh tế ở thiết kế và cá tính trong từng sản phẩm.

Chanel Boy Caviar là chiếc túi Nhung yêu thích nhất, có giá 135 triệu đồng. Ảnh: FBNV.
Chanel Boy Caviar là chiếc túi Nhung yêu thích nhất, có giá 135 triệu đồng. Ảnh: FBNV.

Đối với Hồng Nhung, những món đồ hàng hiệu dần trở thành người bạn không thể thiếu của cô khi ra ngoài. Mỗi chuyến đi chơi hay công việc quan trọng, Nhung đều trang bị cho mình một số đồ mới. Bởi vậy, 9X mua phụ kiện gần như theo ngày còn túi sắm theo tháng.

Rất thích những chiếc túi của mình, song cô gái 22 tuổi vẫn sẵn sàng bán chúng đi khi hết mốt. Tủ đồ của cô nhờ thế thường xuyên được thay đổi, bắt kịp các xu thế mới.

Nuôi sống bản thân bằng đam mê

Niềm đam mê sang chảnh này giúp cô gái sinh năm 1993 nghĩ đến việc kinh doanh trong lĩnh vực mua bán và nhận ký gửi, thanh lý đồ hiệu.

Khởi nghiệp năm 20 tuổi với cửa hàng mỹ phẩm xách tay, sau đó Hồng Nhung quyết định chuyển sang thu mua hàng hiệu với số vốn 2 tỷ vay từ gia đình.

Trước đó, cô từng tìm hiểu thị trường kinh doanh dạng này trong chuyến du lịch tại Nhật Bản.

Hồng Nhung tươi tắn tại cửa hàng của mình. MC Quang Minh là một trong những người anh thân thiết của cô. Ảnh: FBNV.
Hồng Nhung tươi tắn tại cửa hàng của mình. MC Quang Minh là một trong những người anh thân thiết của cô. Ảnh: FBNV.

Để bắt đầu công việc, Hồng Nhung phải thiết lập nhiều mối quan hệ khác nhau. Cô cho biết, bán đồ hàng hiệu phụ thuộc rất nhiều vào chữ tín, sự giao thiệp rộng rãi.

Ban đầu, khách của cô thường là bạn bè thân quen từ bố mẹ và anh chị em trong nhà. Sau một thời gian, Hồng Nhung dần mở rộng mối làm ăn và xây dựng uy tín riêng cho mình.

Cô gái sinh năm 1993 có nguồn thu nhập khá ổn định qua 2 năm kinh doanh. Hồng Nhung tiết lộ, hàng ngày, cô có 3-5 mối giao dịch, hưởng lợi nhuận chênh lệch 5-20% cho mỗi sản phẩm.

Số tiền kiếm được ngoài việc trang trải cuộc sống, phần lớn Nhung đầu tư vào mua sắm hàng hiệu mới để thỏa mãn sở thích sưu tầm của bản thân.

Cô gái 22 tuổi cho hay, việc bán đồ hiệu đã qua sử dụng khiến cô không ít lần gặp phải tình huống khó xử. Trong một số lần giao dịch với khách ở xa, đôi khi, họ phàn nàn, chê hàng cũ hoặc không hợp mốt.

Để giải quyết ổn thỏa và giữ khách, những lần đầu, Nhung đành chịu thiệt thòi. Sau đó, cô rút kinh nghiệm bằng cách chụp ảnh hàng chi tiết, cẩn thận trước khi bán.

9X cũng từng không ít lần mua phải hàng nhái, kém chất lượng... Nhung cho biết, cô nhớ nhất lần một khách nữ ký gửi chiếc túi hiệu Dior. Vì quá tin người này, cô đã bị lừa, lấy phải hàng giả và thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Sau hơn 2 năm làm quen với nghề, cô gái sinh năm 1993 cho biết, hiện cô rất tự tin trong việc phân biệt hàng thật - hàng giả. Do vậy, cô luôn được bạn bè, người thân tin tưởng, nhờ tư vấn trước khi mua những món đồ đắt tiền.

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao