"Ăn nên làm ra" nhờ bán... mảnh vỡ siêu xe Lamborghini của Lý Dịch Phong?

(2Sao) - Có thể gọi những người buôn bán này là "hôi của", thu lợi trên nỗi bất hạnh của người khác hay người thỏa mãn nhu cầu của fan hâm mộ?

Với một nền tảng thương mại điện tử bùng nổ, Trung Quốc là nước có hoạt động buôn bán online sôi động nhất nhì thế giới. Ngày nay, thứ gì người ta cũng có thể mang ra bán, miễn là có "cầu". Nếu là những thứ liên quan đến ngôi sao nổi tiếng, lại càng dễ kiếm ăn. Tuy nhiên, mặt hàng "đặc biệt" đến thế này thì cũng khá hi hữu.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 3h sáng (giờ địa phương), chiếc xe Lamborghini của nam diễn viên Lý Dịch Phong bị nhấn ga quá đà, đâm vào một trụ cầu, bị hư hại nghiêm trọng. Trên hiện trường, ghi nhận nhiều mảnh vỡ xe vương vãi khắp nơi.



Sau tai nạn, một số nhân sự liên quan đã đến hiện trường để dọn dẹp tàn tích do chiếc xe gây ra. Tuy nhiên, không tránh khỏi một vài mảnh vỡ bị... thất lạc! Và đây lại trở thành món hàng bán online béo bở cho một số cá nhân.

Theo trang Thanh niên Bắc Kinh hàng ngày, giá bán cho những mảnh vỡ này dao động từ 500 đến hàng vạn nhân dân tệ (khoảng vài trăm đến vài chục triệu VNĐ). Hơn nữa, có những mảnh là do người mua yêu cầu.

Khi phóng viên giả khách liên hệ với một người bán online mảnh
vỡ xe của Lý Dịch Phong.


Mảnh vỡ được rao bán dài khoảng 3,5 cm. Theo người bán, anh ta sống ở khu đô thị mới, gần nơi xảy ra tai nạn nhưng thời điểm 3h sáng, anh ta không có mặt ở hiện trường. Mảnh vỡ được cho là nhặt ở kẽ hở lề đường trong lúc anh ta đi ngang qua. Để chứng minh cho "sự thật" của mảnh Lamborghini, người này đăng bức ảnh hai người đàn ông đứng chụp ảnh tại hiện trường.

Mảnh xe được rao bán với giá 500 tệ (khoảng 1,7 triệu VNĐ)

Hình ảnh chứng minh độ "chân thật" của sản phẩm

Nói về việc "ăn nên làm ra" nhờ các sản phẩm của sao phải kể đến một số trường hợp như sợi tóc của trưởng nhóm Big Bang G-Dragon được rao bán với giá 8 vạn yên Nhật (tương đương 16 triệu VNĐ).

Ở Việt Nam, tóc của Sơn Tùng M-TP cũng được đem bán
với giá 500.000 VNĐ/sợi.

Tuy nhiên, về độ chân thật của những sợi tóc này thì ngay cả chủ nhân của chúng cũng khó mà xác nhận được. Đó là còn chưa kể đến hàng loạt các sản phẩm ít đụng hàng như khăn thấm mồ hôi của sao X, áo sao Y từng mặc...

Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất