Bi hài chuyện đi săn Pokemon của những game thủ thế giới

(2Sao) - "Bom tấn" Pokemon Go không chỉ dừng lại ở việc giúp game thủ "rèn luyện" cơ chân, mà nó còn khiến người chơi phải đối mặt với nhiều tình huống bi hài khác trong cuộc sống.

Mặc dù chỉ mới được hãng Nintendo "xuất xưởng" cách đây không lâu, song Pokemon Go đã giành được chỗ đứng nhất định trong lòng người chơi trên toàn thế giới. Đây là một game sử dụng tính năng tăng cường thực tế ảo và cho phép người dùng tương tác với môi trường thực tế xung quanh, nhằm tạo nên sự gần gũi và chân thực nhất có thể.

Dẫu vậy, loạt game đình đám này cũng khiến nhiều người chơi tỏ ra lơ đãng và không còn chú ý đến cuộc sống xung quanh nữa. Bởi thế mà vô số tình huống bi hài đã xảy ra khiến ai nấy đều phải bật cười: Nhẹ thì bị người yêu chia tay, còn nặng hơn là bị "mời" lên đồn uống nước chè, hoặc tự tra tay vào còng số 8 chỉ vì mải "săn" thú mà "lầm đường lỡ bước" chui đầu vào trụ sở công an.

Pokemon Go hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng những  game được yêu thích nhất.

Săn Pokemon trước đồn cảnh sát và cái kết không thể đắng hơn

Mới đây, do mải mê đuổi bắt Pokemon nên William Wilcox, 24 tuổi đã quên mất việc mình đang là kẻ bị truy nã trên toàn nước Mỹ. Cứ thế, tên này vẫn thản nhiên lảng vảng ngay trước cửa đồn cảnh sát để tìm kiếm "thú cưng" mà không hề quan tâm tới những ánh mắt dò xét đang nhắm thẳng vào mình. 

Ngay lập tức, game thủ này đã bị cảnh sát Milford, bang Michigan tóm gọn vào sáng ngày 14/7 vừa qua.

Chân dung tên tội phạm mê game nhất thế giới.

Ông Thomas Lindberg - cảnh sát trưởng làng Milford còn cho biết thêm, chính trò chơi Pokemon đã giúp cho công việc của đội cảnh sát trở nên dễ dàng hơn hẳn trong ngày hôm đấy. 

Được biết, khi nhìn thấy một thanh niên đang mặc quần ngủ đứng quanh quẩn ở cột cờ, viên cảnh sát trên đã bắt đầu nghi ngờ và chợt nhận ra đó chính là nghi phạm vừa trốn thoát trong một vụ trộm cắp tài sản vào năm 2014. 

Cuối cùng, William đã bị tống giam vì tội danh trộm cắp. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi phán xét của tòa án vào cuối tháng này, hắn ta đã tạm thời được tại ngoại và vẫn có thể tiếp tục cuộc hành trình "săn" Pokemon đầy thú vị vủa mình.

Mải mê đuổi bắt với những chú Pokemon trong game, tên tội phạm này đã bị tóm gọn khi đang lởn vởn quanh cột cờ gần trụ sở cảnh sát.

Tuy nhiên, vụ việc trên mới chỉ là một ví dụ điển hình cho hậu quả của nạn "săn bắt" Pokemon thái quá trên toàn thế giới. 

Trước đó, rất nhiều đồn cảnh sát tại các quốc gia đã từng thi nhau đưa ra lời cảnh báo tới các nhà huấn luyện Pokemon, rằng họ nên tỉnh táo và sáng suốt hơn khi đối diện với thực tại nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình cùng những người xung quanh.


Do tôn trọng sở thích của các bạn trẻ nên những cảnh sát tại Úc chỉ khéo léo nhắc nhở người chơi bằng đoạn status đơn giản như thế này thôi!

Ngoài ra, nhà nhà phát triển game Nintendo cũng từng đặt một PokeStop ở… đồn cảnh sát Darwin Police Station, khiến game thủ Úc thi nhau kéo tới đây rồi nằng nặc đòi vào để thu phục Pokemon.

Rất may là những game thủ này không hề bị phạt, mà chỉ được nhân viên cảnh sát nhắc nhở rất lịch sự vì họ không muốn ngăn cản sở thích của các bạn trẻ. Đồng thời, đồn cảnh sát trên còn đăng tải một số dòng khuyến cáo rất đáng yêu như sau: 

“Dành cho tất cả những nhà huấn luyện Pokemon Go – mặc dù Đồn cảnh sát Darwin có thể là một Pokestop, tuy nhiên hãy lưu ý rằng bạn không cần phải vào hẳn phía trong mới có thể lấy được Pokeball. Ngoài ra, hãy rời mắt khỏi điện thoại và quan sát cẩn thận khi qua đường. Cố gắng an toàn và bắt hết chúng đi!” .

Rủ nhau đi trốn để tiện bề "săn" thú

Nhẹ nhàng hơn việc chui vào đồn cảnh sát để tìm kiếm "thú cưng", nhiều bạn trẻ tại Hàn Quốc đã quyết định "xách balo lên và đi" nhằm thoả mãn thú vui mang tên Pokemon Go của mình.

Thành phố Sokcho được mệnh danh là “thánh địa Pokémon GO trên bán đảo Triều Tiên”.

Cụ thể, Pokémon GO hoạt động dựa trên tính năng định vị của Google Maps, và Google Maps lại bị hạn chế khá nhiều tại Hàn Quốc do tranh chấp của nước này với Triều Tiên. Do đó Pokémon GO không thể đồng bộ hóa vị trí của người chơi, dẫn tới trò chơi này không thể hoạt động tại Hàn Quốc. 

Tuy vậy vẫn có một ngoại lệ, đó chính là khu vực quanh thành phố Sokcho - một thành phố ven biển do Hàn Quốc kiểm soát nhưng trên lý thuyết lại thuộc về Triều Tiên.

Nhiều người đã rủ nhau tới Sokcho chỉ để… săn Pokemon!

Sau khi điều này được phát hiện và chia sẻ trên nhóm Facebook của cộng đồng Pokémon GO Hàn Quốc, thành phố Sokcho đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thậm chí còn được mệnh danh là “thánh địa Pokémon GO trên bán đảo Triều Tiên”. 

Chính vì thế, xe khách từ Seoul đi Sokcho đã liên tiếp “cháy vé” trong khi nhiều người đã lên kế hoạch cùng nhau đi “săn” Pokémon. 

Đường ai nấy đi chỉ vì một chú Pokemon "ảo" 

Trào lưu rủ nhau đi săn Pokemon tận “chân trời góc bể” như người Hàn Quốc cũng chưa phải vấn đề đáng nói duy nhất xoay quanh trò chơi đình đám này. 

Bạn có biết không, nhiều cặp đôi trên toàn thế giới đang “tranh thủ” lục đục, thậm chí là đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì sở thích tìm kiếm những đứa "con cưng” trong game Pokémon GO.

Nhiều cặp đôi đã chia sẻ những dòng cảm xúc tồi tệ sau khi cãi nhau với đối phương chỉ vì Pokemon Go.

Tạm kết 

Có vẻ như Pokemon Go đã khá thành công khi tạo được cơn sốt riêng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mặt trái của game này cũng ngay lập tức lộ diện khiến nhiều hết sức lo ngại: Nó dường như đang xâm chiếm thế giới thực tại, khiến người chơi rơi vào trạng thái mất tập trung và khó cân bằng giữa cuộc sống hàng ngày với việc chơi game.

Thậm chí, nhiều kẻ xấu còn tranh thủ lợi dụng những kẽ hở trong trò chơi đình đám trên để thực hiện hành vị trộm cắp của mình. Điển hình là vụ việc 4 thanh niên tại Mỹ đã thực hiện thành công hàng loạt vụ cướp giật nhờ tính năng định vị trên game Pokémon Go. 

Chúng đã lợi dụng tính năng định vị của game để tìm kiếm những người chơi đang sinh sống quanh các khu vực hẻo lánh. Sau đó, một "đèn hiệu" sẽ lập tức được bật lên nhằm dụ dỗ người chơi tới chỗ mà bọn chúng đang mai phục sẵn rồi ra tay cướp giật ngay tại trận.

Nhóm thanh niên này đã thực hiện trót lọt khá nhiều phi vụ cướp giật nhờ vào tính năng định vị trên game Pokémon Go.

Đam mê chơi game trên thiết bị công nghệ không phải là hành vi xấu, song hãy giữ khoảng cách nhất định giữa cuộc sống ảo với hiện thực xung quanh để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình "truy đuổi" Pokemon của mình nhé!


Lan Hương
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất