Bi hài những sao trẻ ''ăn chực'' sự kiện

"Em để quên thư mời...", "Mình đi chung nha!"...

Khách không mời...

Chưa bao giờ nghề đi sự kiện lại mang đến nguồn thu nhập khủng cho các nghệ sỹ Việt như hiện nay. Nếu những ngôi sao như Hà Hồ, Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà…bỏ túi vài nghìn đô cho mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ thì các nghệ sỹ trẻ, không những không kiếm được đồng nào mà còn phải luồn lách bằng mọi cách để được góp mặt trong các sự kiện.


Hồng Quế khoe nội y trong Liên hoan phim Hà Nội

Sự việc cô nàng người mẫu 9x Trịnh Hồng Quế, trở thành khách không mời nhưng mặc váy... khoe nội y tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Điều này, khiến cả Ban tổ chức và khán giả đều bất ngờ bởi dẫu sao thì Hồng Quế cũng là một gương mặt sáng giá của làng mẫu thì việc cô không mời mà đến là chuyện khó hiểu. Tuy nhiên, khi những hoạt động thời trang ngày càng vơi dần, tần số xuật hiện ngày càng giảm…. thì ‘khoe thân’ tại các sự kiện là cách để làm nóng tên tuổi hiệu quả nhất được các ngôi sao như Hồng Quế áp dụng.

Đơn cử trường hợp của Bà Tưng, nổi lên từ clip uốn éo phản cảm cùng với những phát ngôn gây sốc về giới tính. Bà Tưng ngay lập tức trở thành tâm điểm hứng ‘đá’ của truyền thông và dư luận. Mặc dù nổi tiếng là thế nhưng sự xuất hiện của Bà Tưng trong các sự kiện luôn tạo sự khó chịu và dè dặt với những ngôi sao khác. Vì thế, như một điều tất yếu để hâm nóng tên tuổi, Bà Tưng đành phải vào vai khách không mời trong các sự kiện có quy mô lớn.
 

Bà Tưng đóng vai khách không mời tại họp báo Lam Trường

Trong buổi ra mắt vol 14 của Lam Trường, dù không được chủ nhân mời chào nhưng  Bà Tưng đã  cùng với người quản lý của mình (nhạc sỹ Đào Trọng Thịnh, tác giả ca khúc trong album Lam Trường) xuất hiện và khuấy động bầu không khí khiến mọi người hiểu lầm Lam Trường muốn tạo scandal nên mời Bà Tưng đến tham dự.
Ngoài ra, trong chương trình kỷ niệm 5 năm  của một đài truyền hình, Bà Tưng lại một lần nữa trở thành khách không mời khi sánh vai với doanh nhân Hùng Cửu Long trên thảm đỏ sự kiện. Tuy vậy, có một điều đáng buồn là không nhiều người trong buổi tiệc hào hứng với sự có mặt của Bà Tưng. Một số khách mời tỏ thái độ không hài lòng ra mặt và khó chịu.
 


 ‘Không chỉ vậy, trong những buổi ra mắt phim, vài nghệ sỹ mới vào nghề, dù không có trong danh sách khách mời nhưng họ luôn xuất hiện trên thảm đỏ để chụp hình. Tuy nhiên, đến khi kiểm vé để vào rạp xem phim thì họ lại né tránh và bỏ về hoặc viện cớ rơi mất vé….’ Chị TN chuyên viên PR chia sẻ.

Từ thiện càng tốt...
Bên cạnh đó, để danh chính ngôn thuận xuất hiện trong các sự, những nghệ sỹ mới thường phải tận dụng mối quan hệ với các nhà thiết kế, doanh nhân…để trở thành khách mời trên thảm đỏ. Điển hình như trường hợp của Hồng Quế phải bám víu Nhà thiết kế Hoàng Hải để kiếm suất khoe thân trên thảm đó Liên hoan phim Hà Nội.

Nói cách khác, gần đến các sự kiện lớn, những ‘sao xẹt’ thường lân la tìm đến các nhà báo, nhiếp ảnh gia….Với cùng lý do như ‘Anh có tham gia chương trình đó không? Em cũng được mời nhưng đã làm mất vé …Anh (chị) cho em xin số liên lạc bên BTC để em lấy lại vé khác’. Khi đã có được thông tin người liên hệ, những nghệ sỹ này  sẽ chủ động liên lạc để xin một suất trên thảm đỏ.
 

Nhiều nghệ sỹ đến các chương trình từ thiện chỉ để chụp hình rồi đi vội

Ngoài các sự kiện giải trí, những lần từ thiện cũng được những vị khách không mời tích cực tới tham gia, bất chấp ý nghĩa tốt đẹp và nhân văn của nó. Vốn dĩ, mục đích chính của họ là được xuất hiện trong ống kính của phóng viên nên cũng chẳng cần quan tâm tính nhân văn mà chương trình hướng đến là gì.

Một cô người mẫu từng ấm ức chia sẻ câu chuyện về một nam diễn viên, khi tham gia chương trình từ thiện của cô, trong lúc mọi người đến từ sáng tất bật chuẩn bị thì không thấy mặt chàng diễn viên đâu. Tuy nhiên, khi mọi thứ gần hoàn tất, nhiều phóng viên bắt đầu đến chụp hình đưa tin thì anh ta xuất hiện háo hức tham gia cùng mọi người nhưng điều đặc biệt là chỉ khi nào thấy ống kính phóng viên chỉa vào thi anh ấy mới tạo dáng, ra vẻ đang giúp đỡ, được khoảng 15 phút thì anh này lặn mất tăm.
 

Chung Thục Quyên gây sốc khi diện trang phục phản cảm
trong chương trình từ thiện

 
Ngoài ra, để tạo thêm sự thu hút của truyền thông, nhiều nghệ sỹ còn cố tình gây sốc khi diện trang phục kém vải trong những sự kiện mang tính chất từ thiện. Trong một đêm đấu giá gây quỹ từ thiện, nếu các người đẹp khác diện áo dài thì Chung Thục Quyên lại gây sốc khi diện trang phục mát mẻ khoe lưng. Mặc dù trên thiệp mời, BTC đã yêu cầu trang phục sang trọng với khách mời. Điều này, hiển nhiên khiến cô ca sĩ, người mẫu quá thời này trở thành tâm điểm của báo chí lúc ấy.

Ngoài việc hâm nóng tên tuổi trong thời buổi show diễn khó khăn,  mục đích của những vị khách không mời trong các sự kiện còn để mở rộng mối quan hệ, thiết lập công việc làm ăn với các bầu show, đạo diễn…Đặc biệt, một bộ phận nhỏ còn xem đây là nơi để tìm kiếm đại gia nhằm đổi đời.

Dẫu biết rằng, việc làm nóng tên tuổi duy trì mức độ nổi tiếng là điều cần thiết của những người làm nghệ thuật. Tuy nhiên, bất chấp mọi thủ đoạn để gây sự chú ý như kiểu khoe thân, ăn mặc phản cảm… là điều khó có thể chấp nhận.

Theo Mốt & Cuộc Sống


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao