Bị trói ngược tay vì ăn cắp, gái xinh 10X mặt tỉnh bơ

Sáng sớm lẻn lên tầng 2 tòa nhà ăn trộm điện thoại, gái xinh 10X quê ở Hưng Yên bị bà chủ nhà bắt quả tang và trói ngược tay cạnh cột điện. Dù vậy, khuôn mặt của cô bé này vẫn không biến sắc.

Cô bé xinh xắn này tên N.H.A, sinh năm 2000, quê ở Hưng Yên. Bà và mẹ N.H.A đã qua đời, còn bố của em đã lấy vợ và hiện sống ở Hải Dương.

Vì ăn cắp liên miên nên N.H.A bị cả họ từ, không ai nhận nên lên Hà Nội hành nghề trộm cắp bằng nhiều hình thức, gây ra nhiều vụ trộm ở quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Hoàng Văn Thụ.


Hôm qua, N.H.A bị bắt ở phường Hoàng Văn Thụ và được thả. Hôm nay, cô bé lại tiếp tục trộm cắp ở khu vực Mai Động.

Bà chủ nhà cho biết đã thương tình cho hoàn cảnh của N.H.A, xin mọi người không đánh và truy cứu cô bé mà chỉ cảnh cáo.

Bị bắt và được tha nhiều lần nên với N.H.A thì chuyện này bình thường. Có lẽ vì thế mà N.H.A giữ khuôn mặt tỉnh bơ dù bị trói ngược tay cạnh cột điện.


Gái xinh 10X Bị trói tay vào cột điện vì ăn cắp điện thoại.
 
Nhiều người lớn xung quanh đó chửi mắng N.H.A hết lời, thậm chí có người đòi chặt tay cô. Sau đó, công an đã đến hiện trường, cởi trói cho cô bé và đưa về phường xử lý.

Được biết, N.H.A thường vào từng nhà trong ngõ và giả vờ tìm người hoặc hỏi thuê phòng trọ để ăn cắp khi mọi người sơ hở. Một nạn nhân cho biết mọi người nên cảnh giác và không nên tin lời xin lỗi của N.H.A vì cô bé này không có thái hộ hối lỗi, mặt tỉnh bơ và không có dấu hiệu biến sắc khi bị bắt.

Một số ý kiến cho rằng công an Hà Nội nên đưa N.H.A đi cải tạo để giáo dục cô bé, tránh để em tiếp tục lún sâu vào con đường trộm cắp.

Theo Một Thế Giới

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao