Bị vợ trẻ, đẹp "cắm sừng" chàng trai quyết tung hê tất cả

(2Sao) - Chàng trai nhận nhiều khuyên không nên công khai chuyện vợ chồng bóc mẽ nhau lên mạng xã hội.

Trên diễn đàn mạng câu chuyện người chồng lên trang cá nhân tố cáo, tung hê chuyện vợ ngoại tình nhận nhiều chú ý của dân mạng. Theo như chàng trai này kể lại trên facebook thì vợ tuy đã có 2 con nhưng thường xuyên nói dối, kiếm cớ để đi chơi đêm, đốt tiền ở bar và bỏ bê gia đình, con cái. Tuy đã nhiều lần cầu xin vợ suy nghĩ lại nhưng vợ vẫn không chịu thay đổi và tiếp tục sống theo sở thích cá nhân của mình. Sau đó, khi lục điện thoại của vợ thì chàng trai này tìm được thêm bằng chứng vợ ngoại tình, có quan hệ với nhiều người đàn ông một lúc.


Không kìm chế được bản thân, chàng trai đã tố cáo vợ trên trang cá nhân.


Câu chuyện gia đình này nhanh chóng nhận nhiều phản hồi của dân mạng. Có bạn chia sẻ: "Người ta thường nói, yêu nhau điều cấm kị nhất là đọc tin nhắn facebook, điện thoại của nhau, không phải đơn giản chỉ là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mà là đọc làm gì, để rồi nhận về những đau thương... Như anh chồng này chẳng hạn."; "Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng mọi người lấy đó mà làm bài học. Dù sao đi nữa, đừng vội vàng kết đôi với ai đó chỉ vỏn vẹn sau ... vài tháng tìm hiểu nha."




Hình ảnh được chàng trai đăng tải.


Một số ý kiến đứng về phía chàng trai: @Alex Hùng: "Thằng đàn ông dù có sai đến đâu thì con vợ cũng  không được như vậy. Không chăm con thì đừng làm mẹ làm gì."

@Quảng Nguyễn: Ông này chịu đựng được chứ phải mình bỏ ngay từ tập đầu, nhất là gà trống nuôi con chứ không thể biết mà không làm gì."

Tuy nhiên câu chuyện này mới chỉ được kể lại từ một phía người chồng nên nhiều thành viên cho rằng đừng vội kết tội hay lên án người vợ. @ Hưng Thái: "Nói chung là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên."; @Nguyễn Vũ Lập Cả 2 cùng sai. Anh chồng sai trước em vợ sai sau. Không nên biện hộ rằng vì ai hay vì cái gì mà dẫn đến cái sai. Ly hôn đi khi nếu không sống được với nhau. Cứ nói nghĩ đến con thì không nên ly hôn nhưng cứ tiếp tục sống với nhau rồi vài ba bữa lại choảng nhau một lần thì 2 đứa nó khổ hơn là ly hôn đấy."

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc bố mẹ khúc mắc nhưng không nên làm ảnh hưởng đến con cái. Tránh những cuộc cãi vã, xung đột trước mặt con để con không bị tổn thương. Trong cuộc sống hôn nhân có rất nhiều mâu thuẫn nhưng hai người nên tự giải quyết với nhau, tránh public lên mạng xã hội để trở thành đề tài cho mọi người đàm tiếu.


Lạc Lạc
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất