Biểu đồ toán học giúp bạn "đọc vị" thời điểm kết hôn chính xác

Tưởng chừng khoa học không thể biết được khi nào bạn kết hôn vì nó thuộc vào quyết định chủ quan của bạn, thế nhưng biểu đồ sau lại chỉ ra khá chính xác thời điểm bạn lập gia đình.

Các cụ thường dạy "Xây nhà, lấy vợ, tậu trâu" ý nói lên 3 việc quan trọng nhất của một người đàn ông trong cuộc đời mình, trong đó, lập gia đình là mốc quan trọng nhất đối với cuộc đời mỗi người.

Toán học thống kê sẽ giúp chúng ta dự đoán độ tuổi kết hôn.

Thế nhưng, bạn luôn tự hỏi khi nào mình sẽ lập gia đình. Thậm chí, bạn còn lên kế hoạch trước cho điều này, mỗi người lại muốn kết hôn vào một thời điểm nhất định, có người muốn kết hôn khi 23 tuổi, có người lại muốn kết hôn lúc 28 tuổi, khi công việc đã ổn định.

Dự tính của mỗi người đều khác nhau, tưởng chừng như không gì có thể biết trước được điều này, ngay cả chính bạn.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng dữ liệu từ American Community Survey (Khảo sát người dân Mỹ), từ năm 2009 tới 2014 sau đó lập biểu đồ toán học, Nathan Yau, một nhà thống kê có thể dự đoán khi nào một người Mỹ kết hôn.

Thông qua biểu đồ, chúng ta có cái nhìn tổng quan về độ tuổi lập gia đình và các yếu tố khác như học vị, màu da, sắc tộc,...

Hãy cùng tìm hiểu về độ tuổi lập gia đình ở Mỹ qua biểu đồ thú vị sau nhé:

1. Người có công việc

Người có công việc

*Trong tất cả các biểu đồ: Màu xanh đại diện cho người phụ nữ, màu cam đại diện cho người đàn ông.

Độ tuổi trung bình (với những người có việc làm) là 26 đối với phụ nữ và 28 đối với nam giới. Còn nếu không có hoặc chưa có việc làm, độ tuổi trung bình lại thấp hơn một chút.

2. Độ tuổi kết hôn của những người chưa có việc làm

Người chưa có việc làm.

Nếu chưa có việc làm, độ tuổi kết hôn trung bình cũng thấp và ít ổn định hơn (vì cuốc sống của họ cũng ít ổn định hơn).

3. Những người ở ngoài lực lượng lao động ("Not in the labor force")


Đang ở với gia đình.

Đó là những học sinh, nghỉ hưu hay những người đang ở với bố mẹ... Khi đó, biểu đồ của người phụ nữ gần như một đường cong hình chuông, còn đàn ông có hình chữ chi (zic zac).

4. Người có bằng cử nhân


Người tốt nghiệp Đại học.

Đối với người có bằng cử nhân thì độ tuổi kết hôn phổ biến là giữa những năm 20 tuổi (24, 25 hoặc 26).

5. Người có bằng cấp cao hơn

Người có bằng cấp cao hơn cử nhân.

Những người có học vị cao hơn cử nhân thường kết hôn muộn hơn, điều này cũng dễ hiểu khi mà họ phải dành thời gian tập trung cho việc học của mình.

Ngoài ra, biểu đồ còn phụ thuộc vào màu da và chủng tộc khác nhau, theo đó người da màu có xu hướng kết hôn sớm hơn (từ 20 tới 25 tuổi) so với người da trắng, người châu Á có xu hướng kết hôn muộn hơn người Mỹ.

Mặc dù biểu đồ trên dựa trên dữ liệu của người dân Mỹ và chỉ mang tính cục bộ, thế nhưng nó cũng cho thấy toán học (đặc biệt là thống kê) đôi khi có thể giúp bạn dự đoán cả thời điểm kết hôn của con người khá chính xác!

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất