Bố mẹ chi gần 2 tỷ tổ chức đám cưới cho cặp sinh đôi 3 tuổi

Số tiền khổng lồ này là của hồi môn của em trai hỏi cưới chị gái sinh đôi 3 tuổi của mình.

Người dân tỉnh Nakhonsawan, Thái Lan vừa trải qua một cú sốc lớn khi chứng kiến đám cưới có giá trị lên đến 3 triệu bath (khoảng 2 tỷ đồng). Điều đáng chú ý, cô dâu và chú rể của đám cưới chỉ mới 3 tuổi và lại là hai chị em song sinh.

Chú rể của đám cưới, bé Petai Angdechawat, đã cưới chị gái song sinh của mình, Paillin, tại nhà riêng vào ngày 21/11. Trong đó, “chú rể” Petai đã mang theo sính lễ gồm tiền mặt và vàng có giá trị lên đến 3 triệu bath (khoảng 2 tỷ đồng) để cầu hôn cô dâu Paillin.

Cha mẹ của hai em bé nói rằng họ phải tổ chức đám cưới xa hoa, lộng lẫy như vậy vì muốn cắt tiền duyên của hai em bé.
 
Hai chị em Petai và Paillin được tổ chức đám cưới như một nghi lễ cắt duyên từ kiếp trước.

Trong văn hóa của Thái Lan, song sinh khác giới không phải điều tốt lành. Người Thái tin rằng, cặp song sinh khác giới kiếp trước từng là người yêu nhưng bị ngăn cấm nên không đến được với nhau. Cặp đôi đó sẽ được đầu thai thành anh em song sinh trong kiếp sau nếu lời cầu nguyện đến được với Chúa.

Gia đình tổ chức đám cưới cho anh em sinh đôi là một cách ban phước và gửi đến Thiên Chúa thông điệp rằng: Cả hai em bé đều đang sống rất tốt và vẫn yêu nhau như kiếp trước. Họ lo sợ rằng nếu không làm vậy, em bé sẽ chết trẻ.

Bức ảnh chụp đám cưới của Peteai và Paillin đã được đăng tải lên Twitter và nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.


Bộ ảnh cưới của hai chị em sinh đôi 3 tuổi gây sốt trên Twitter.


Theo người Thái Lan, sinh đôi khác giới có kiếp trước là người yêu nhưng không
 đến được với nhau nên kiếp này phải làm đám cưới để cầu bình an.


Đám cưới của Petai và Paillin có của hồi môn trị giá 2 tỷ đồng tiền mặt và vàng.

 
 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất