Cận nhan sắc 5 “búp bê sống” nổi tiếng nhất thế giới

(2Sao) - Trở thành “búp bê sống” nổi tiếng là mong muốn của rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Valeria Lukyanova – búp bê sống hoàn hảo nhất thế giới



Nhắc đến các cô nàng theo đuổi phong cách Barbie, mọi người không thể quên được Valeria Lukyanova, người Ukraina - được mệnh danh là búp bê sống hoàn hảo nhất thế giới. Mặc dù không phải là người đầu tiên làm búp bê nhưng Valeria lại nhanh chóng nổi danh khi chia sẻ một số ảnh của mình trên trang cá nhân vào năm 2012. Cô sở hữu khuôn mặt thanh tú với mắt to tròn, mũi thẳng cao, môi nhỏ xinh.



Dù đã 31 tuổi nhưng Valeria vẫn giữ được thân hình đồng hồ cát. Với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, Valeria tự tin cho rằng mình là người hoàn mỹ nhất thế giới.

 Anastasiya Shpagina – Búp bê sống hoạt hình



Cô gái 24 tuổi này đến từ Ukraina. Anastasiya  có niềm đam mê đặc biệt với việc trang điểm. Phong cách yêu thích của cô là hoạt hình Nhật Bản. Chính vì vậy,  Anastasiya đã rèn luyện kĩ năng make up để biến khuôn mặt mình trở nên “lung linh” như nhân vật hoạt hình với đôi mắt to, cằm nhọn và mũi nhỏ.



Anastasiya trông giống hệt nhân vật hoạt hình. Cô còn có thêm một cái tên Nhật Bản là Fukkacumi. Mỗi ngày Anastasiya đều bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để trang điểm. Anastasiya cho biết, mong ước của cô là có thể phẫu thuật thẩm mỹ để có thể làm búp bê mãi mãi.

Anzhelika Kenova – búp bê Nga có vòng eo siêu nhỏ



Vòng eo siêu nhỏ của Anzhelika Kenova là 50,8 cm. Cô gái người Nga, 29 tuổi này từ nhỏ đã được cha mẹ mình nuôi dưỡng, uốn nắn không khác gì một búp bê từ ngoại hình đến tính cách. Người đẹp này phải sống dưới sự kiểm soát của cha mẹ, những người đã quy định rõ chế độ ăn kiêng, chương trình tập luyện… mọi thứ để Angelica Kenova có một thân hình thon gọn không khác búp bê Barbie.


Anzhelika có mái tóc vàng óng, đôi mắt to, môi căng mọng và làn
 da trắng không tỳ vết.

 Venus Isabelle Palermo – búp bê sống thiên thần



Venus là người Anh tuy nhiên cô từng sống ở Nhật trong 2 năm. Vì thế cô chịu ảnh hưởng khá nhiều theo phong cách anime Nhật Bản.



"Búp bê sống" sinh năm 1997 còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng ngôn ngữ của mình. Cô có thể nói đến 5 thứ tiếng như Nhật, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan.

  Vanilla Chamu




Vanilla Chamu là cô gái trải qua 30 ca phẫu thuật để thành búp bê sống. Sau một loạt ca chỉnh sửa nhan sắc, Vanilla Chamu lột xác hoàn toàn, đôi mắt bé của cô được mở rộng to hơn, chiếc mũi thấp và thô bỗng chốc nhỏ nhắn, đôi môi trở nên mọng và ướt hơn, khuôn mặt cũng trở nên thanh tú hơn với gò má cao cùng chiếc cằm nhọn hoắt.

Toàn bộ 30 ca chỉnh sửa của Vanilla Chamu đã tiêu tốn gần 100 triệu Yên, khoảng 102 nghìn USD.

Quỳnh Lê
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao