Cậu bé 3 tuổi có chỉ số IQ 145

Mới 3 tuổi, Michael McBride có thể đếm đến 10, biết 5 thứ tiếng. Cậu bé là thành viên nhỏ tuổi của câu lạc bộ những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới.

Theo Dailymail, Michael là thành viên của tổ chức Mensa sau khi vượt qua những bài kiểm tra trắc nghiệm với số điểm 145.

Michael McBride, thần đồng nhí có chỉ số IQ 145.
Michael McBride, thần đồng nhí có chỉ số IQ 145.

Mensa là câu lạc bộ dành cho những người có chỉ số thông minh nhất thế giới. Câu lạc bộ được 2 luật sư người Anh thành lập năm 1946 với mục tiêu tạo ra một tổ chức dành cho những người có chỉ số IQ nằm trong top 2% dân số toàn cầu.

Bà Emma (39 tuổi, mẹ Michael) rất bất ngờ về kết quả này. Bà chia sẻ: “Vợ chồng chúng tôi là những người làm việc bình thường. Chúng tôi không biết thằng bé thừa hưởng trí thông minh từ đâu”.

Cậu bé là một trong số ít những đứa trẻ dưới 10 tuổi thuộc câu lạc bộ Mensa. (ảnh: Dailymail)
Cậu bé thuộc số ít trẻ em dưới 10 tuổi thuộc câu lạc bộ Mensa.

Michael quan tâm đến những con số khi lần đầu nhìn thấy chúng. Thần đồng bắt đầu tự học 9 tháng trước.

Mẹ cậu kể: “Có điều gì đó đã thay đổi. Giờ đây, thằng bé chỉ muốn học hỏi và tìm hiểu mọi thứ. Tôi ngạc nhiên khi con bắt đầu đếm bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, trong khi nhiều bé trai cùng tuổi dành hàng giờ chơi tàu điện hay ngồi trước tivi".

Micheal chụp ảnh cùng với mẹ, bà Emma. (ảnh: Dailymail)
Michael và mẹ.

Dù vậy, bố mẹ Michael vẫn lo lắng về việc cậu bé sẽ đi học vào tháng 9 tới. Theo họ, Michael có thể cảm thấy khác biệt vì quá nhỏ tuổi so với bạn bè. Điều đó khiến cậu bé chán và nghịch ngợm.

Thần đồng nhỏ bé cho biết lớn lên cậu sẽ trở thành phi hành gia. Cậu muốn đến sao Hỏa vì những hành tinh khác quá nóng hoặc rất lạnh.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất