Chàng trai bỏ việc để chụp ảnh 'tự sướng' nhằm lập kỷ lục

Bhanu Prakash đã quyết định nghỉ việc, tập trung luyện tập để phá vỡ kỷ lục “Người chụp nhiều ảnh selfie nhất trong 1 giờ".

Theo The Times of India, Bhanu Prakash (24 tuổi, đến từ thành phố Hyderabad, Ấn Độ) đã quyết định nghỉ việc để thực hiện mong ước thiết lập kỷ lục chụp ảnh selfie mới.

Vào tháng 5, trên chuyến xe buýt từ nơi làm việc trở về nhà, Bhanu nghe một vài người trẻ hơn nói về kỷ lục selfie của Dwayne Johnson - người chụp được 105 bức hình trong 3 phút. Điều đó nhanh chóng truyền cảm hứng cho Bhanu.

Khi ấy, anh nghĩ: “Mọi người thường quan niệm, chụp ảnh selfie chỉ thích hợp với phái yếu. Thế nhưng, Dwayne Johnson đã thực hiện điều đó. Tôi biết, tôi còn có thể làm tốt hơn thế”.

Chàng trai Ấn Độ bỏ việc để lập kỷ lục chụp ảnh selfie
Bhanu Prakash - chàng thanh niên Ấn Độ điển trai, đam mê chụp ảnh.

Ngay sau đó, chàng trai Ấn Độ tìm hiểu và biết rằng, ngôi sao bóng bầu dục người Mỹ - Patrick Peterson - đang nắm giữ kỷ lục thế giới với 1.449 bức hình trong 1 giờ. Anh cũng gửi đơn tới Tổ chức kỷ lục thế giới (GWR - Guinness World Record) để thông báo về việc sẽ phá vỡ thành công của Patrick Peterson. Mới đây, GWR đã xác nhận điều này.

Bhanu đã bỏ công việc trợ lý nghiên cứu tại bệnh viện thành phố vào tháng 8. Anh giải thích: “Tôi muốn tập trung vào việc phá vỡ kỷ lục. Tôi đã làm việc ở đây trong 5 tháng. Tuy nhiên, ngay khi đơn yêu cầu của tôi được xác nhận, tôi quyết định xin nghỉ việc. Thời gian làm quá nhiều, bắt đầu từ 10h sáng đến 6h tối, khiến tôi không thể luyện tập”.

Chàng trai Ấn Độ bỏ việc để lập kỷ lục chụp ảnh selfie
Bhanu chụp ảnh cùng các học sinh trung học.


Niềm đam mê của Bhanu với selfie bắt đầu từ 3 năm trước, lúc anh trai tặng anh một chiếc điện thoại thông minh có camera trước trong dịp sinh nhật. Bhanu chia sẻ: “Điều đầu tiên tôi làm khi nhận món quà là chụp một bức ảnh. Hành động đó diễn ra đều đặn mỗi khi tôi tỉnh giấc”. Bhanu chia sẻ, anh và đồng nghiệp từng chụp 120 tấm hình trong 3 phút tại bệnh viện.

Để xác lập kỷ lục, Bhanu phải luyện tập một số bài tập cho tay và cổ tay, nhằm cầm điện thoại thoải mái và đỡ mỏi nhất trong nhiều giờ. Anh cũng mua giá đỡ 3 chân và gậy selfie để có thể thực hành trên nhiều góc độ khác nhau.

Chàng trai Ấn Độ bỏ việc để lập kỷ lục chụp ảnh selfie
Bhanu mong muốn phá vỡ kỷ lục của ngôi sao bóng bầu dục
người Mỹ - Patrick Peterson.


Tính đến nay, kỷ lục của anh là 1.700 tấm ảnh chỉ trong một giờ và đang phấn đấu đạt mốc 1.800 tấm.

Ngày 18/9, chàng trợ lý nghiên cứu sẽ chính thức đứng trước truyền thông và lập kỷ lục của riêng mình tại trung tâm thành phố. Bhanu cảm thấy tự tin rằng, anh có thể phá vỡ kỷ lục hiện tại của ngôi sao bóng bầu dục người Mỹ.

Theo Zing

Tin tức mới nhất