Choáng váng danh sách các tài xế xe buýt sở hữu siêu xe

(2Sao) - Giàu có, không thiếu tiền nhưng họ có điểm chung là... yêu nghề lái xe buýt!

Trường hợp của chàng tài xế xe buýt ở Thái Nguyên, đi xe Lamborghini và Audi đi làm gần đây đã gây sốt cộng đồng mạng.

Trên thực tế, ngoài trường hợp của chàng soái ca ẩn dật này, cũng có không ít những người trẻ xuất thân giàu có nhưng lại làm những công việc bình thường với thu nhập ít ỏi.

Chàng lái xe buýt giàu nhất Trung Quốc sở hữu 2 siêu xe: Lamborghini LP-570 (5 triệu tệ ~ 17 tỉ VNĐ)...

... và Audi R8 (2 triệu tệ ~ 6,8 tỉ VNĐ)

Tuy đi xe sang nhưng anh chọn giải pháp đi làm sớm và về muộn để không ảnh hưởng đến những người khác.

Theo soái ca xe buýt, "Bào xa ca" (hội anh em thích phóng xe) là một hội dành cho những người giàu có ở địa phương, đồng thời cũng là CLB cho các thành viên có se xang.

Cũng làm nhân viên lái xe bút bình thường,một người đàn ông ở Thành Đô, sau gần 3 năm làm kinh doanh vận tải, sự nghiệp thành công, ông mua được ba biệt thự, 1 xe BMW 7 Series trị giá hơn 90 vạn tệ (khoảng hơn 3 tỉ VNĐ). Ông cho biết, tiền cho thuê nhà hàng tháng cũng đủ khiến cả nhà ông sống sung túc. Thế nhưng, ông vẫn chọn làm tài xế xe buýt, đến nay đã được 8 năm!

Sở hữu 3 biệt thự cho thuê nhưng vẫn cần mẫn làm lái xe buýt



Chiếc xe BMW 7 Series

"Dì Land Rover" là biệt danh của Lí Mai, người Trùng Khánh. Cha và chồng của Lí Mai đều là chủ sở hữu công ty xây dựng địa phương. Kỷ niệm ngày cưới, chồng của Lí Mai đã mua cho cô một chiếc Land Rover 2 (giá 60 vạn tệ ~ 2 tỉ VNĐ)làm quà tặng.

Lí Mai có cuộc sống sang trọng mà người phụ nữ nào cũng mơ ước

Cô được chồng mua tặng một chiếc ô tô sang trọng

Nhưng cô vẫn tận tình với công việc

Gia đình nhiều lần khuyên nhủ Lí Mai từ bỏ công việc lái xe buýt vấn vả mà đồng lương ít ỏi. Nhưng, Lí Mai vẫn bướng bỉnh tình tình yêu với nghề. Hàng ngày, cô dậy vào  rưỡi sáng để đi làm. Sau 20 năm trong nghề, cô được Hội xe buýt Trúng Khánh trao giải "Lái xe an toàn tuyệt vời".

Anh Vương, tài xế lái xe buýt ở Nam Kinh đã được 12 năm. Gia đình anh mở cửa hiệu trong thành phố, kinh tế khá giả, để tiện đi lại làm việc, anh có một chiếc xe BMW X1 (giá 40 vạn tệ ~ 1,36 tỉ VNĐ).

Chiếc BMW X1

Đồng nghiệp của Vương nhận xét: "Anh ấy không thiếu tiền, không làm việc vì tiền, nhưng không phải vaạy mà không nghiêm túc. Anh ấy yêu thích công việc, mỗi buổi sáng đều dậy lúc 4 - 5 giờ, chưa khi nào đi làm muộn".

Chị gái xe buýt ở Vũ Hán cũng là một trường hợp đặc biệt. Sau khi nhận được một khoản tiền bồi thường đất đai, cộng với người chồng làm ăn tốt, gia đình cô càng ngày càng phát tài hơn. Gia đình đã nhiều lần khuyên cô từ bỏ công việc lái xe buýt để tận hưởng cuộc sống, cô đều không đồng ý.

Cuối cùng, chồng đành mua cho cô một chiếc Volkswagen Magotan (giá 25 vạn tệ ~ khoảng 850 triệu VNĐ).

Bảo Châu
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất