Choáng váng với dàn siêu xe dùng đi học của "cậu ấm, cô chiêu" xứ Trung

(2Sao) - Soái ca đại học không chỉ có trong phim ảnh. Thực tế, rất nhiều sinh viên xuất thân từ gia đình giàu có ở Trung Quốc có điều kiện sống khác hẳn số đông còn lại.

Nến kinh tế Trung Quốc ngày càng phát triển, mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân nước này cũng không ngừng được cải thiện. Xe ô tô là một phương tiện di chuyển phổ biến và nhiều gia đình không ngại chi tiền mua cho con cái mình một chiếc xe. Hiện nay, số lượng học sinh, sinh viên Trung Quốc đi xe sang tới trường không hiếm.

Nữ sinh viên xinh đẹp này tới trường bằng chiếc BMW Z4 (giá ở Việt Nam khoảng 2,5 tỷ).

Ở một số trường học, xe sang xuất hiện ở khắp nơi. Nó được coi như một phương tiện đi học bình thường.

Chàng sinh viên Tiểu Biên - thế hệ thứ hai của một của một gia tộc giàu có - thường đi xe Lamborghini đến trường (Lamborghini là một dòng xe sang, thường có giá trị vài tỉ đến vài  chục tỷ VNĐ). Tin chắc rằng anh chàng nhận được không ít thư tình và sô-cô-la của sinh viên nữ.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ màu được chụp tại bãi đỗ xe của một trường học.

Một chiếc Audi R8 nối đuôi xe Lamborghini Gallardo. Chủ nhân của hai chiếc xe là sinh viên Đại học Quốc tế Thượng Hải.

Các sinh viên quý tộc thường sống bên ngoài kí túc xá trường, một số lái xe đi đi về về nhà mỗi ngày. Về vấn đề này, nhiều sinh viên tỏ ra chán ghét. Một sinh viên nói: "Đi chơi bằng GTR, đi học bằng Ferrari, dù gì cũng chỉ là phương tiện đi lại, chẳng phải là để khoe giàu có sao? Toàn là dựa vào tiền của bố mẹ".
Vấn đề tiêu cực là một số sinh viên sở hữu siêu xe thường rồ ga gây ồn ào, phóng xe nhanh, mất an toàn cho người đi bộ trong khuôn viên trường. Khói xe từ những chiếc ô tô thể thao còn gây ô nhiễm không khí. Trên tất cả, trường học là nơi dành cho việc học tập, nghiên cứu nên rất cần không gian yên tĩnh. 

Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao