Clip chú chó bị hoại tử mõm ở Bến Tre đang trong quá trình hồi phục

Chú chó bị dán mõm ở Bến Tre gây xôn xao dư luận sau khi được các nhà hoạt động vì động vật cứu giúp đã có dấu hiệu khoẻ lên.

Những hình ảnh mới nhất của chú chó bị bịt mõm bằng băng keo dẫn đến hoại tử ở Bến Tre khiến cho dân mạng, đặc biệt là cộng đồng yêu chó mèo vui mừng khôn xiết. Nhờ sự giải cứu kịp thời và chăm sóc kĩ lưỡng của đoàn cứu hộ và các tình nguyện viên đến từ Trung tâm cứu trợ động vật, "người bạn nhỏ" đã có dấu hiệu hồi phục.

Clip: Chú chó được giải cứu vì bị dán mõm ở Bến Tre đã khoẻ lên.

Theo những hình ảnh ghi lại từ Trung tâm cứu hộ động vật ở Sài Gòn - căn nhà mới của Lucky (tên mới được đặt cho chú chó - với ý nghĩa may mắn), sức khỏe của chú chó gầy trơ xương bị bịt mõm đến hoại tử ngày nào đã được cải thiện dần cùng với sự chăm sóc và yêu thương tận tình của các nhân viên cứu hộ. Sau gần 1 tuần điều trị, Lucky đã phục hồi về thể chất, bộ lông của chú chó không còn dấu hiệu lở loét, cơ thể cũng tăng cân rõ rệt do được ăn uống đầy đủ.

Đặc biệt, điều mà nhiều người quan tâm nhất là quá trình phục hồi ở phần mõm đã bị hoại tử của Lucky. Qua đoạn video, có thể thấy dù vẫn băng bó nhưng phần da ở mõm của chú chó đã bắt đầu tái tạo lại, không còn rõ những mảng xương trắng lộ ra khiến cho đoàn cứu hộ phải rơi nước mắt khi tiến hành gỡ bỏ miếng băng keo vài ngày trước.

1-bb4a2
Hình ảnh khỏe mạnh của Lucky được ghi lại từ Trung tâm cứu hộ động vật. Dù mõm vẫn phải quấn băng nhưng chú chó đã có thể ăn uống lại - (Ảnh cắt từ clip).

ava-bb4a2
Những người hướng về Lucky không khỏi vui mừng và rơi nước mắt khi nhớ lại những hình ảnh thảm thương của chú chó cách đây một tuần - (Ảnh: FB Điền Nguyễn).

Ngay từ khi thông tin về Lucky xuất hiện trên mạng, khá nhiều bạn trẻ cho biết, họ luôn dõi theo cuộc tìm kiếm trong tâm trạng hồi hộp và từng rất lo lắng cho chú chó này. Các fanpage bảo vệ động vật những ngày qua cũng liên tục kêu gọi tìm kiếm và góp phần không nhỏ trong việc tìm thấy chú chó.

Một nhóm bác sĩ thú y từ TP. HCM thậm chí còn lập tức lên đường đến Bến Tre để kịp thời giúp Lucky đấu tranh giành lại sự sống. Chính vì vậy, sau khi những hình ảnh hồi phục của Lucky được chia sẻ, mọi người đều tỏ ra hết sức vui mừng vì những lo lắng của mình những ngày qua đã được đền đáp.

"Ăn được rồi, tạ ơn trời, mạnh mẽ lên em nhé, mọi người luôn ở bên em", một thành viên vui mừng.

"Thật may mắn cho chú chó gặp được những người tốt đã cứu giúp và chữa trị, chăm sóc cho nó. Chúc chú chó sớm khỏe lại và có 1 chủ nhân tốt bụng nhận nuôi chú", nickname G.H. cũng chia sẻ.

Trước đó, thông tin chú chó tên Shin - một chú chó khác cũng bị hoại tử mõm do bị dán băng keo ở Hà Nội được phát hiện sau đó đã không qua khỏi khiến cho nhiều người tiếc nuối. Do đó, sự bình phục thần kỳ của Lucky thực sự đem lại niềm vui cho nhiều người.

Trước đó, ngày 21/7, hình ảnh một chú chó xuất hiện trong khu đô thị Việt Sinh ở Bến Tre, gầy trơ xương bị buộc mõm đến hoại tử được chia sẻ trên mạng xã hội đã thực sự khiến nhiều người xót xa.

Ngay sau khi được phát hiện, cư dân mạng đã khẩn thiết kêu gọi cộng đồng những người yêu chó ra sức tìm kiếm. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, chỉ một ngày sau, chú chó đã được tìm thấy tại một đồng ruộng ở xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và được cứu chữa kịp thời.
Với hy vọng giúp chú chó sớm giành giật sự sống, sáng sớm ngày 23/7, đội ngũ y bác sĩ và đoàn hỗ trợ từ Sài Gòn đã đến Bến Tre, gấp rút thực hiện cứu chữa cho chú chó bị hoại tử mõm vì dán băng keo. Cả đoàn người không kìm được nước mắt khi gỡ miếng băng keo ra khỏi mõm chú chó, vừa xót xa, vừa vui mừng vì đã cứu được chú chó đáng thương.

Sau đó, chú được băng bó và mang về Sài Gòn, chính thức được nuôi dưỡng từ một hội hỗ trợ động vật ở Sài Gòn.


TheoTri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất