Cô bé cụt chân, tay trở thành quán quân nhào lộn

Với màn biểu diễn gồm nhiều động tác khó, Izzy Weall (12 tuổi) giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi nhào lộn toàn nước Anh, cấp trung học, hạng mục cho người khuyết tật.

Theo Daily Mail, Izzy Weall (học sinh lớp 8 trường trung học Laundau Forte, Anh) phải phẫu thuật cắt bỏ tứ chi khi mới 6 tuổi, vì mắc bệnh viêm màng não.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Hôm đó, Izzy đến trường như bình thường. Cháu bị ốm và được đưa về nhà lúc 11h. 20h30, chúng tôi gọi xe cứu thương đưa con tới bệnh viện Derby và sau đó là viện Nottingham. Trên xe cứu thương, tim của Izzy đã ngừng đập. Cháu bị suy đa tạng. Chúng tôi được báo rằng, con gái mình đã chết" - bà Catherine Lloyd (42 tuổi) kể lại.

Co be cut chan, tay tro thanh quan quan nhao lon hinh anh 1
Izzy Weall phải phẫu thuật cắt bỏ tứ chi khi mới 6 tuổi.

Thế nhưng, phép màu đã đến với Izzy Weall. Sau khi phẫu thuật, Izzy nằm viện hơn 2 tháng và ngồi xe lăn suốt 8 tháng, sau đó mới được lắp chân, tay giả.

5 năm kể từ ngày chập chững học đi lại, Izzy khiến gia đình và đội ngũ y bác sĩ ngỡ ngàng khi liên tục lập nhiều kỳ tích. "Cháu thực sự hạnh phúc khi biểu diễn cho mọi người xem và giành được giải thưởng nữa", nữ sinh chia sẻ.

  "Bạn nên tạo ra một bước tiến cho những gì mình muốn. Đừng chỉ ngồi đó và nghĩ rằng, liệu mình làm được hay không. Hãy thử nó!".

Mẹ của Izzy cho hay, vì muốn đi cùng các bạn đến câu lạc bộ nhào lộn trên đệm lò xo, từ hơn 1 năm trước, cô bé bắt đầu luyện tập môn này.

Xoay người 360 độ là động tác khó thực hiện đối với Izzy. Chân, tay giả khiến cô bé không thể giữ thăng bằng và ngã liên tục.

Thế nhưng, Izzy không bỏ cuộc. Cô bé luyện tập cả ở trường và tại vườn nhà. Người mẹ cho biết, Izzy không xem mình là người khuyết tật và muốn làm tất cả những điều mà người bình thường làm được.

"Nghị lực của con khiến tôi cảm phục" - Oliver Weall (bố của Izzy) xúc động nói.

Co be cut chan, tay tro thanh quan quan nhao lon hinh anh 2
Cô bé cụt tứ chi hạnh phúc vì trở thành quán quân cuộc thi nhào lộn.

Theo Nicole Haigh (giáo viên thể dục), thành tích mà cô bé cụt tứ chi đạt được khiến ông ngỡ ngàng.

"Izzy đã thực hiện một cách xuất sắc động tác khó ở phút cuối. Đối với người có hình thể như cô bé, xoay người là động tác rất khó thực hiện. Thế nhưng, Izzy đã nỗ lực và hoàn thành vòng xoay 360 độ một cách trọn vẹn.

Ông Nicole nói, thực sự tự hào về học trò nhỏ của mình. "Tôi đã không cầm được nước mắt khi chắc chắn rằng, cô bé là người chiến thắng".

Đối với giáo viên này, Izzy Weall là vận động viên đáng ngưỡng mộ bởi tài năng và lòng quyết tâm vượt lên số phận.

Hiện quán quân cuộc thi nhào lộn dành 2 giờ mỗi tuần để luyện tập tại trường. Cô bé hy vọng có thể thi đấu tại một sân chơi tầm cỡ quốc tế vào cuối năm nay.

Theo Zing

Tin tức mới nhất