Công chúa Ả rập xinh đẹp đã dám làm điều này cho phụ nữ

(2Sao) - Không những xinh đẹp, giỏi dang mà công chúa Ameerah Al Taweel còn mang trong mình tư tưởng tiến bộ. Cô sẵn sàng thực hiện những hoài bão của mình để làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Với ước vọng muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn, Ameerah Al Taweel (33 tuổi) là công chúa của tiểu vương quốc Ả-rập-xê-út đã có những bước đột phá trong tư tưởng và có những hành động thiết thực nhằm truyền cảm hứng và phá bỏ những định kiến đối với phụ nữ ở quốc gia này.

Công chúa Ameerah là một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin, dũng cảm và là người sống có mục đích, lý tưởng. Cô luôn đề cao vấn đề nhân đạo không chỉ ở riêng Ả-rập-xê-út mà còn ở tất cả những nơi khác trên thế giới. Cho tới nay, cô đã có những chuyến tới thăm hơn 70 quốc gia trên thế giới để hiểu và tìm cách giải quyết những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt.


Ameerah Al Taweel là công chúa vừa xinh đẹp lại còn tài năng

Không những thế, Ameerah Al Taweel còn luôn chiến đấu mạnh mẽ với sự đói nghèo và hỗ trợ khắc phục những hậu quả do thiên tai để lại cho người dân. Cô mạnh dạn tham gia vào các tổ chức từ thiện, góp phần xây dựng trại tị nạn ở Châu Phi nhằm cung cấp những hỗ trợ cho các nạn nhân gặp thiên tai ở Pakistan. Đồng thời, cô công chúa trẻ tuổi còn mở ra Trung tâm Nghiên cứu Hồi giá tại Đại học Cambridge và là người lãnh đạo cho nhiệm vụ hỗ trợ Somalia.



Theo truyền thống, phụ nữ Hồi giáo (phụ nữ Saudi) thường phải đeo khăn trùm đầu khi đi ra ngoài đường. Điều này có thể bị cưỡng chế bởi lực lượng cảnh sát tôn giáo và cá tình nguyện viên.

Trong khi đó, công chúa Ameerah là một trong những phụ nữ đầu tiên tại đất nước Ả-rập lên tiếng phản đối việc  mặc một chiếc abaya (chiếc áo choàng dài màu đen) tại nơi công cộng. Tuy nhiên, thay vì chọn lựa trang phục truyền thông, cô đã tinh tế kết hợp sự truyền thống đó trong trang phục hiện đại. Điều đó vừa tôn vinh được vẻ đẹp truyền thống mà còn bắt kịp với xu hướng thời đại.



Phong cách thời trang không phải là điều duy nhất mà nàng công chúa Ameerah quyết định đổi mới dựa trên nền tảng truyền thống. Cô còn mạnh dạn học lái xe, và đã đạt được nhiều thành tích học tập cao tại Mỹ. Cô cho rằng: đó là quyền lợi mà bất kì người phụ nữ nào ở đất nước của mình được hưởng và bản thân cô đã cố gắng biến suy nghĩ đó trở thành hiện thực.


Công chúa Ameerah là tấm gương hoàn hảo của một vẻ đẹp kết hợp
giữa cả ba yếu tố văn - thể - mỹ. Những người như vậy chắc chắn
làm cho thế giới này tốt hơn.



Trong lựa chọn trang phục, Ameerah Al Taweel luôn
khéo léo kết hợp trang phục truyền thống và trang phục hiện đại
một cách tinh tế.

Thủy Phạm
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất