Đằng sau ánh hào quang của nghệ sỹ xiếc nhí ở Trung Quốc

- Cùng đến những buổi tập vắt sức của các diễn viên nhí.

"Kỳ mộng Liêu Trai" là vở diễn của đoàn xiếc tỉnh Sơn Đông đã nhận được giải thưởng văn hóa. Để biểu diễn trong 120 phút ngắn ngủi, cả đoàn gồm 92 nghệ sỹ - chủ yếu là nghệ sỹ nhí đã phải trải qua hơn 700 ngày luyện tập khổ cực.


Trong đoàn lứa tuổi của diễn viên đều rất nhỏ.


Phân diễn "Tiểu Hồ Tiên" trong vở rất nặng được đảm nhiệm bởi cô bé Đỗ Hiểu Như.
 Cô tâm sự gia cảnh nghèo khó, được bố mẹ đưa vào đoàn xiếc của tỉnh từ năm 8 tuổi.
Thoáng phút chốc đã 7 năm trôi qua. Mỗi khi kể về gia đình,
cô bé không kìm được nước mắt.





Ép dẻo đến chảy nước mắt là những bài tập cơ bản các bé phải thực hiện
 nhuần nhuyễn khi mới vào nghề.





Sau thời gian dài luyện tập, gương mặt cô bé 15 tuổi rất già dặn,
thiếu nét hồn nhiên tuổi thơ và một đôi tay đầy chai sạn.



Vở diễn đã đạt giải thưởng xuất sắc nhất trong hội thi văn nghệ toàn
Trung Quốc lần thứ 10 vừa qua. Đứng trên đỉnh cao bằng đôi tay của mình,
Hiểu Như tâm sự cô bé rất cô đơn.


Việt Hà

Tin tức mới nhất