Đây chính là tứ đại thiếu gia được mệnh danh "F4 Hong Kong"

(2Sao) - Đẹp trai, giàu có, thành công là những gì người ta nhắc đến khi nói về những anh chàng F4 thật ngoài đời ở Hong Kong.

Thang Gia Thành

Thang Gia Thành (Albert Tong) sinh ngày 26/2/1983, tên thật là Thang Tử Đồng. Thang Gia Thành là phó chủ tập Tập đoàn Thang Thần, đồng thời là giám đốc điều hành. Bố anh là Thang Quân Niên, người sáng lập đồng thời là chủ tịch tập đoàn của Thang Thần, trong khi đó mẹ anh là một nữ diễn viên võ thuật nổi tiếng những năm 70.


Thang Gia Thành từ năm 2 tuổi đã bắt đầu quay phim, 12 tuổi từ Mỹ quay về Thượng Hải học cấp 3, 17 tuổi Gia Thành đã vào làm việc tại tập đoàn của gia đình, đến năm 18 tuổi, anh đã được ủy nhiệm là tổng giám đốc. Sau khi cha anh qua đời, anh đã chính thức trở thành phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Thang Thần.

Anh chàng được mệnh danh là mỹ nam từ nhỏ




Từ nhỏ Thang Gia Thành đã là một đứa trẻ hướng nội, năm 12 tuổi khi bị bắt đến Boston Mỹ học, Gia Thành đã bị khủng hoảng tâm lý dẫn tới trầm cảm, để giúp con trai cải thiện tình hình, gia đình đã đưa anh đi du lịch vòng quanh thế giới trong 4 tháng giúp anh khỏi bệnh. Năm 15 tuổi, Gia Thành tham gia vào sàn giao dịch chứng khoán, tài không đợi tuổi, anh chàng đã kiếm được một số tiền lớn và dùng 400.000 đô Hong Kong để tặng mẹ.

Thang Gia Thành thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội, ít khi tiệc tùng cùng bạn bè, anh chàng cũng chia sẻ sẽ kết hôn khi gặp được người vừa ý.

Lâm Hiếu Hiền




Lâm Hiếu Hiền bên gia đình



Lâm Hiếu Hiền sinh năm 1983, anh là con trai trưởng của Lâm Kiện Nhạc - ông chủ của Hoàn Nhã và chủ tịch tập đoàn Lệ Tân, ước tính tài sản của gia đình anh vào khoảng 16 tỷ HKD. Anh chàng hiện tại giữ chức giám đốc điều hành của Lệ Tân quốc tế, phó chủ tịch phát triển của Lệ Tân, cổ đông của M1NT Club, và cùng mẹ thành lập công ty đầu tư riêng. Anh chàng cũng nắm giữ chức vụ người đại diện của Hội nghị hiệp thương Hong Kong Macao.


Trái ngược với sự tài giỏi nhạy bén sắc sảo trong kinh doanh, lối sống của Lâm Hiếu Hiền có phần buông thả


Lâm Hiếu Hiền sống cùng mẹ tại một biệt thự ở Kwoloon, anh chàng thường xuyên được bắt gặp có mặt tại những bữa tiệc tùng xa xỉ cùng bạn bè, cũng như thường xuyên ra vào khách sạn với nhiều người mẫu nổi tiếng. 

Dương Chính Long


Dương Chính Long là con trai thứ 2 của Chủ tịch tập đoàn Anh Hoàng - Dương Thụ Thành. Dương Chính Long tốt nghiệp Đại học Boston Mỹ, hiện tại đang là giám đốc xí nghiệp thuộc tập đoàn Anh Hoàng và là ủy viên Hội nghị hiệp thương chính trị Thâm Quyến.




Từ nhỏ, Dương Chính Long đã nhận được sự đánh giá cao của cha mẹ cũng như mọi người, là một đứa trẻ thông minh nhanh nhạy, sau khi tốt nghiệp đại học về nước, Dương Chính Long đã được tin tưởng chịu trách nhiệm hàng loạt dự án bất động sản. Năm 2010, khi chỉ mới 24 tuổi, anh đã trở thành thành viên của Hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh Thâm Quyến, Dương Chính Long là thành viên trẻ nhất của hội cho đến thời điểm hiện tại.

Dương Chính Long hiện tại vẫn đang độc thân, dù thường xuyên vướng vào tình cảm với nhiều nữ diễn viên, người nổi tiếng, xong anh chàng luôn giữ kín đời sống cá nhân của mình.

Hoắc Khải Sơn
 
Hoắc Khải Sơn không chỉ nổi tiếng vì giàu có, anh chàng còn được biết tới nhờ mối tình đình đám với nữ diễn viên Chương Tử Di. Hoắc Khải Sơn sinh ngày 23/5/1983, là con trai thứ hai của Hoắc Chấn Đình - một tài phiệt giàu có. Hiện tại Hoắc Khải Sơn là phó chủ tịch tập đoàn Hoắc Anh Đông,





Hoắc Khải Sơn tốt nghiệp Đại học Hoàng Gia London, chuyên nghành tài chính, sau khi tốt nghiệp xong Hoắc Khải Sơn tham gia đầu tư tại phố Wall, giúp đỡ nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tiến vào thị trường Mỹ. Năm 2007, Hoắc Khải Sơn quyết định quay về Hong Kong làm việc trong tập đoàn của gia đình. Năm 2009 anh chính thức được đề làm phó chủ tịch của tập đoàn đồng thời 1 năm sau đó, anh cũng trở thành ủy viên của Hội nghị hiệp thương Quảng Châu.

Hoắc Khải Sơn là một doanh nhân trẻ thành đạt có nhiều đóng góp nhằm cải cách khu vực thương mại tự do Quảng Đông, Hong Kong, Macao.

di-7009-1382951343.jpg
Hoắc Khải Sơn và Chương Tử Di đã chia tay sau khi bị cấm cản từ phía gia đình

Năm 2004, Hoắc Khải Sơn bị phát hiện hẹn hò cùng nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di, vì anh chàng xuất thân giàu có và kém cô đến 4 tuổi, chính vì vậy Chương Tử Di đã chịu không ít áp lực từ dư luận cho rằng cô là kẻ hám tiền, cũng như bị gia đình bạn trai phản đối, cả hai đã chia tay 1 năm sau đó vì áp lực. Năm 2013, Hoắc Khải Sơn kết hôn cùng cô bạn gái người mẫu Lea Tassova, tuy nhiên cuộc hôn nhân chóng vánh này cũng nhanh chóng đổ vỡ. Hiện tại anh chàng đang tập trung phát triển sự nghiệp cho riêng mình.

Gen
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao