Ghê người với cơn sốt liếm nắm cửa, đội quần chíp

Những trào lưu được coi là bệnh hoạn này âm thầm len lỏi vào đời sống giới trẻ và trở thành cơn sốt lúc nào không ai biết.

Người ta thường nói giới trẻ là trung tâm của sự sáng tạo và là nguồn cội của các trào lưu. Có rất nhiều trào lưu có ý nghĩa cộng đồng rất cao và hữu ích cho cuộc sống. Tuy nhiên, có những trào lưu chỉ khiến người khác nghĩ đến những từ như "bệnh hoạn", "khó đỡ".

Xứng đáng với tên gọi là thiên đường của những trào lưu dị hợm, Nhật Bản luôn là quốc gia sở hữu rất nhiều trào lưu không giống ai.

Thời gian gần đây, các cô gái ở đất nước Nhật Bản rộ lên một phong trào chụp ảnh vô cùng kỳ quặc. Đó là kiểu chụp ảnh… liếm tay nắm cửa. Không hiểu vì lí do nào mà xu hướng này trở nên cực phổ biến nhưng rất nhiều người cảm thấy phản cảm trước kiểu pose hình “chẳng giống ai” này.

Ghê người với cơn sốt liếm nắm cửa, đội quần chíp
Rất nhiều cô gái cố gắng phải tạo những bức ảnh cực độc với tay nắm cửa.

Nhiều người cho rằng đây là 1 hành động rất mất vệ sinh vì bản thân nắm cửa là một nơi chưa rất nhiều vi khuẩn. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai mọi ý kiến của người khác, trào lưu này vẫn khiến các cô gái trẻ đẹp thực hiện như 1 cơn sốt mà ai không làm sẽ bị "quê".

Góp mặt vào bảng phong thần trào lưu dị hợm còn có mốt úp quần chip lên mặt của giới trẻ Nhật Bản. Úp quần chip lên đầu đang là trào lưu “kỳ quặc” nhưng vô cùng được ưa chuộng của nhiều 9X tại Nhật Bản mặc dù có rất nhiều ý kiến phàn nàn về hành vi khá phản cảm này. Cách đây không lâu, một cuốn sách ảnh về trào lưu kì quái “đội quần lót lên đầu” tại Nhật Bản đã được xuất bản.

Cuốn sách với tên gọi “kaopan” (là sự kết hợp của từ “kao”, có nghĩa là khuôn mặt và pantsu, có nghĩa là quần lót trong tiếng Nhật) đã khiến nhiều người choáng váng.

Ghê người với cơn sốt liếm nắm cửa, đội quần chíp
Trào lưu này thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ và
rất nhiều cô gái đã học theo cơn sốt này.

Một trào lưu bệnh hoạn không kém chính là trào lưu "hít bao cao su". Được biết trào lưu này có tên tiếng Anh là "Condom challenge" ( "Thử thách cùng bao cao su") được bắt nguồn từ 1 video clip trên youtube của 1 bạn có tên là Amber Strong. Trào lưu dị hợm này được bắt đầu bằng cách dùng tay kéo giãn chiếc bao cao su ra, rồi nhẹ nhàng dùng mũi để hít chiếc bao cao su đó vào, và cuối cùng... kéo nó ra qua đường miệng.

Hít bao cao su: Trào lưu dị thường mới của giới trẻ 2
 
Hít bao cao su: Trào lưu dị thường mới của giới trẻ 3
 
Hít bao cao su: Trào lưu dị thường mới của giới trẻ 4
 
 Suy cho cùng, trào lưu nào cũng vậy đều là sản phẩm của sự tò mò và nếu vô nghĩa thì nó sẽ trở thành a dua, đua đòi. Nếu 1 trào lưu tốt thì sự tồn tại của nó sẽ góp sức ý nghĩa cho cộng đồng. Còn nếu nó là 1 trào lưu bệnh hoạn thì có lẽ giới trẻ cần nên có cái nhìn chọn lọc hơn về những trào lưu đang ngày một mọc nhan nhản.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất