Giới trẻ Việt ùn ùn kéo sang Bangkok "quậy tưng" trong Tết té nước

Rất nhiều người đã phải thốt lên: "Facebook Việt Nam đang chia ra hai phần, một phần toàn ảnh và status về Color Me Run. Một phần thì đang ở Bangkok té nước".

Nhắc đến các lễ hội Thái Lan, chúng ta không thể không nói về Songkran, tức lễ hội té nước. Songkran là tên gọi khác của ngày Tết cổ truyền mừng năm mới của người Thái Lan, được tổ chức từ ngày 13 - 15/4 hàng năm. Trong những ngày Songkran, người Thái Lan sẽ dọn dẹp nhà cửa, tham gia những cuộc diễu hành khắp các đường phố và đặc biệt là… té nước vào người nhau. Người Thái Lan cho rằng, trong ngày tết Songkran, ai càng được té nhiều nước vào người thì lại càng may mắn. Vậy nên, khi đi trên những con phố ở Bangkok hay bất cứ nơi nào trên đất nước Thái Lan vào những ngày Songkran, bạn sẽ hoàn toàn bị ướt nhẹp vì nước được té ra từ từ phía, từ mọi góc đường và thậm chí là cả ở trên những chiếc xe cứu hỏa.

Nét độc đáo của Songkran đã trở thành một đặc sản của xứ sở Chùa Vàng, và là một trong những thỏi nam châm hút khách du lịch bậc nhất của đất nước xinh đẹp này. Tết Songkran không chỉ mang đậm màu sắc truyền thống, mà còn cực kỳ vui và náo nhiệt. Ở Bangkok, những con phố lớn vào ngày tết Songkran luôn là những con phố đông đúc nhất, khi hàng trăm nghìn người đổ về và té nước, dùng súng nhựa phun nước và thậm chí là cầm cả xô nước hắt vào người nhau.

Dù ở ngay sát Thái Lan, thế nhưng, chưa bao giờ lượng khách du lịch Việt trẻ lại đổ về Bangkok vào dịp Tết Songkran nhiều như năm nay. Các bạn trẻ Việt Nam ghé thăm Bangkok dịp này nhiều đến mức, NewsFeed trên Facebook có tới một nửa là ảnh check in đang té nước ở Silom. Thậm chí, rất nhiều người đã phải thốt lên: "Facebook Việt Nam đang chia ra hai phần, một phần toàn ảnh và status về Color Me Run. Một phần thì đang ở Bangkok té nước".




Facebook Việt dịp cuối tuần vừa rồi ngập tràn hình ảnh du lịch Thái Lan dịp Songkran.

Điều gì khiến các bạn trẻ Việt ùn ùn kéo sang Bangkok dịp này? Té nước và trải nghiệm một dịp Tết lừng danh tất nhiên là lý do đầu tiên rồi. Nhưng bên cạnh đó, vé máy bay đi Thái không quá cao (thậm chí rẻ hơn vé bay Hà Nội - Sài Gòn), tiền khách sạn cũng không quá đắt, thức ăn ngon, rẻ và nhất là có rất nhiều trung tâm thương mại lớn, đó là những lý do khiến Bangkok trở thành địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ muốn trải nghiệm Songkran. Ngoài ra, Bangkok còn là một thiên đường với đủ những club, pub sôi động, hứa hẹn những bữa tiệc, các festival nhạc điện tử được diễn ra xuyên suốt lễ Songkran, hứa hẹn những đêm tiệc tùng cực nhiệt cho các bạn trẻ Việt Nam muốn tận hưởng cuộc sống về đêm của Bangkok.


(Ảnh: Facebook Hoàng Thanh Vy Ngô).




Người trẻ dùng súng phun nước "hạng nặng" để chơi Songkran trên đường phố Bangkok. (Ảnh: FB Phát Lê).


Rất nhiều bạn trẻ đã "mò" sang Bangkok dịp này để được nghịch nước thoả thích. (Ảnh: FB Vĩnh Duy).




Có hẳn kính chuyên dụng để bảo vệ mắt khi "chiến đấu". (Ảnh: FB Linh Nguyễn).




Ai cũng ướt nhẹp và phải mua bao nhựa để đựng điện thoại và đồ dùng cá nhân. (Ảnh: FB Linh Nguyễn).


Ướt nhẹp vì chơi bắn nước ở đường Silom. (Ảnh: Fb Tâm Nguyễn.)


(Ảnh: Fb Đăng Quang.)


Một bạn trẻ Việt Nam "trang bị" cực kỳ đầy đủ trước khi bước vào "chiến trường" té nước. (Ảnh: FB Châu Vũ Quỳnh Nguyên).


Khi chưa bị dính nước. (Ảnh: Facebook Công Thành Lê).


(Ảnh: Facebook Khánh Nguyễn).


Rất nhiều nhóm bạn đã cùng nhau "quậy tưng" ở Bangkok nhân dịp này. (Ảnh: Facebook Lương Trọng Nghĩa).


"Xơ xác" sau một tối té nước. (Ảnh: FB Quang Chí Đỗ).


(Ảnh: Facebook Thanh Hung Chung).

Đám đông ướt nhẹp ở mọi con đường tổ chức Songkran. (Ảnh: FB Võ Triết).

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất