Hai cô gái 'tuổi trẻ tài cao' đình đám trên thế giới

Hai cô bé này được mọi người biết không chỉ bởi tài năng nổi bật mà còn bởi nghị lực phi thường.

Thiên tài hóa trang

Cô bạn 18 tuổi Emma Pickles, người Anh có tài năng đặc biệt trong việc make up thành những nhân vật nổi tiếng trong phim.

Trước khi được biết đến với khả năng này, trong mắt bạn bè, thầy cô và gia đình, Emma là một cô bé cực kì nhút nhát. Cô nàng hầu như sống thu mình lại với mọi người. Cộng thêm hội chứng sợ đám đông, Emma không dám bước chân ra khỏi nhà và sợ nghe, gọi điện thoại cho bất kì ai. Ở trường học, cô bạn cũng vô cùng bối rối khi có quá nhiều bạn bè vây lấy mình. Mỗi khi được thầy cô đặt câu hỏi, bạn ấy đều đỏ mặt, lo lắng, sợ hãi và không thể nói lên lời nào.


Emma từ 1 cô bé nhút nhát đã trở thành hiện tượng Youtube


Một tác phẩm của cô bạn


Hóa trang thành Katy Perry

Tuy nhiên mọi việc bắt đầu thay đổi khi một ngày Emma quyết định đăng tải những video clip hóa trang đầu tiên của mình lên mạng internet. Lúc đầu cô nàng cũng cực kì bối rối nhưng may mắn thay, người yêu của Emma, anh chàng Brad Smaith đã động viên, cổ vũ để cô tự tin hơn rất nhiều.

Sau đó Emma bắt đầu đăng tải nhiều clip hơn, từ việc dạy hóa trang thành nhân vật trong phim như: Edward Scissorhands, Myquisque trong X-men, những nhân vật đình đám của làng nhạc pop Mỹ như Katy Perry, Lady GaGa và nhiều nhân vật ma cà rồng, người sói, ác quỷ kinh dị khác...

Bắt đầu tự học trang điểm cách đây 5 năm, tự tiết kiệm tiền để mua dụng cụ và mỹ phẩm, giờ đây cô bé Emma ngày nào đã trở thành ngôi sao trên mạng youtube với hơn 1.5 triệu người theo dõi mỗi ngày. Nghị lực vượt qua khuyết điểm của cô bạn rất đáng để các bạn trẻ học hỏi và thực hành theo. Không quá mặc cảm và tự tin, hãy tin vào khả năng của mình, bạn sẽ làm được.

Cô bé 10 tuổi mê làm hướng đạo sinh

Từ khi lên 7 tuổi, Louisa Souter Frost, người Mỹ đã ước mơ trở thành một hướng đạo sinh tài giỏi khi trông thấy tấm huy hiệu của anh trai Cameron đạt được. Cũng từ đó cô bé bắt đầu nỗ lực cố gắng để có thể trở thành một hướng đạo sinh và đạt những tấm huy hiệu giống như anh trai mình.


Cô bé Louisa don dẹp chuồng ngựa

Với lòng nhiệt tình, cố gắng, chỉ trong vòng 3 năm Louisa đã đạt được 56 huy hiệu với các họat động từ huy hiệu nghệ sĩ, nhà du lịch vòng quanh thế giới, người biểu diễn xiếc, người làm vườn, cắm trại, dành cho người đọc sách...

Để có được những chiếc huy hiệu có khi cô bé phải cùng 5 thành viên khác của đội thức 2 đêm liền để dựng lều trại. Bên cạnh đó Louisa còn đọc hơn 100 quyển sách trong vòng 6 tháng để đạt được huy hiệu dành cho người đọc sách. Cô bé còn phải học cách đi cà kheo, dọn chuồng ngựa, cách tổ chức một buổi tiệc.

Nói về cô bé, một phát ngôn viên của tổ chức hướng đạo Brownies cho biết: “Đó là một cô bé đặc biệt với thành tích đặc biệt, khi chỉ trong 3 năm đã có thể đạt được 57 huy hiệu”.





Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất