Hari Won không ngại "xì-tin" dù đã ngoài 30

(2Sao) - Năm 2015 là một năm tương đối thành công với Hari Won khi cô được mời tham gia một số dự án phim điện ảnh và cũng là một trong số những nghệ sĩ đắt số quảng cáo nhất hiện nay nhờ hình ảnh trong sáng, dễ thương.


Năm 2015 là một năm tương đối thành công với Hari Won khi cô được mời tham gia một
 số dự án phim điện ảnh như "49 ngày", "Trùm cỏ", "Em là bà nội của anh"... Cô cũng
 là một trong số những nghệ sĩ đắt số quảng cáo nhất hiện nay nhờ hình ảnh trong sáng, dễ thương.





Khoảng thời gian cuối năm tuy bận rộn nhưng Hari Won vẫn nhận lời làm khách mời tham gia trải nghiệm Quả cầu tuyết được đặt tại trung tâm thương mại Crescent mall, TP HCM nhân dịp Giáng Sinh. Tại đây, Hari Won thích thú với những bông tuyết nhân tạo nhưng cũng góp phần mang lại không khí ngày lễ Noel như ở các nước phương Tây hay quê nhà của Hari Won là Hàn Quốc.



Dịp lễ Giáng Sinh năm nay, Hari Won tiết lộ, cô sẽ cố gắng dành thời gian để ở bên người
yêu Tiến Đạt, đồng thời cũng muốn gửi những lời chúc yêu thương tới người thân, bạn bè
 và khán giả đã ủng hộ cô suốt thời gian qua.



Hari Won là một trong những trường hợp nổi tiếng nhanh chóng nhờ tham gia game show "Cuộc đua kỳ thú". Sau hai năm gia nhập showbiz, cô ngày càng được yêu mến bởi cách
 nói chuyện tưng tửng, dễ thương và ngoại hình xinh xắn chuẩn Hàn.



Trong bài phỏng vấn gần đây, nữ ca sĩ sinh năm 1985 cũng thật thà chia sẻ, cát-xê cho
 bộ phim đầu tay của cô là 50 triệu, đến nay, con số này thậm chí đã tăng tới 10 lần.
Còn với những hợp đồng quảng cáo, con số có khi sẽ cao hơn.



Dù là "con cưng" của các nhãn hàng và truyền thông nhưng Hari Won có cách chi tiêu khá tiết kiệm để sớm đạt mục tiêu là mua nhà riêng. Mỗi tháng, nữ ca sĩ "Hương đêm bay xa" chỉ dành ra khoảng 10 triệu để mua sắm, tốn nhất cho việc ăn và make up. Trợ lý của Hari Won từng nói cô thuộc dạng người keo kiệt nhưng cô cho rằng mình sống tiết kiệm như vậy là tốt.

Diễm Trinh
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất