Hoa anh đào Sài Gòn ướp lạnh trong nhà kính

Dưới nắng nóng gay gắt gần 40 độ C đang hoành hành ở TP HCM, ban tổ chức lễ hội hoa anh đào phải thiết kế nhà lạnh vách kính và dùng hệ thống phun sương để đảm bảo độ tươi cho hoa.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 1
Lễ hội hoa anh đào tại TP HCM vừa khai mạc tối 22/4. Toàn bộ hoa thật phải
đưa vào nhà kính có máy lạnh và phun sương để chống héo úa.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 2
Khác với các lễ hội hoa anh đào trước đó ở Hà Nội, Quảng Ninh... hoa trưng bày ngoài trời
thì tại TP HCM, du khách có thể dạo chơi, ngắm hoa trong khuôn viên có mái che, máy lạnh.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 3
Tại lễ hội này có khoảng 10.000 cành và 130 cây hoa anh đào được vận chuyển từ Nhật Bản
sang Việt Nam chia đều cho các địa phương gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, TP HCM...

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 4
Ban tổ chức cho biết, do loài hoa này ưa khí hậu lạnh, phải duy trì nền nhiệt khoảng 25 độ C
nên dưới cái nắng như đổ lửa ở Sài Gòn những ngày này, đơn vị phải xây dựng
một nhà kính để bảo vệ hoa.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 5
Nhà kính có chiều dài 26 m, rộng 20 m và nóc cao 18 m.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 6
Một máy lạnh lớn 100 mã lực và 4 máy con đặt ở 4 gốc duy trì nhiệt độ khoảng 25 độ C.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 7
Hầu hết, anh đào tại TP HCM là cành cắm vào thay vì nguyên cây như
các năm trước tại Hà Nội.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 8
Hệ thống phun sương, làm mát cho hoa trên trần nhà.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 9
Nhờ vậy, những bông hoa anh đào mới tươi tắn hơn so với lễ hội ở Hà Nội cách đây một tuần.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 10
Mặc dù trưng bày ở trong phòng kính nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tỏ ra thích thú,
đua nhau chụp ảnh.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 11
Tuy khá chật chội nhưng vẻ đẹp của loài hoa đến từ xứ sở mặt trời mọc không ngăn
 được những dòng người nô giỡn, vui đùa trong ngày đầu khai mạc.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 12
Bên ngoài phòng kính, những chiếc máy lạnh luôn hoạt động hết công suất
 để duy trì nhiệt độ thích hợp cho hoa.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 13
Công nhân lắp đặt, vá thêm những chỗ hở để hơi lạnh không rò rỉ ra ngoài.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 14
Ngoài hoa thật còn có một số cây anh đào giả để trang trí lễ hội.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 15
Dưới cái nắng 36 độ C, nhiều bạn trẻ vẫn miệt mài chụp ảnh kỷ niệm.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 16
Do quá đông, nhiều khách đến chơi ngại vào trong đã ngó hoa từ bên ngoài vách kính.

Hoa anh dao Sai Gon uop lanh trong nha kinh hinh anh 17
Một số cành anh đào nhỏ trưng bày bên ngoài nhà kính sớm bị héo do nắng nóng
 ở TP HCM rất gay gắt, trung bình khoảng 36 độ C.


Cùng với TP HCM, lễ hội hoa anh đào cũng được tổ chức tại Đồng Nai từ ngày 23-24/4. Sự kiện này nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ hội trưng bày 70 cây và 5.000 cành anh đào của vùng Hokkaido (Nhật Bản) cùng 50 chậu hoa tươi của Việt Nam. Đơn vị tổ chức cũng dành không gian để mở cuộc triển lãm ảnh về đất nước, con người 2 quốc gia. Chiếu phim miễn phí và tổ chức giao lưu văn hóa Việt - Nhật.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất