Hoàng Yến Chibi 'đổ máu' vì cãi nhau với bạn trai

(2Sao) - Tối 31/5, Tập 8 chương trình Tôi là diễn viên với phần thi Vũ đạo nhảy đôi của vòng Toàn năng đã bùng nổ với sự lột xác ngoạn mục của Top 8 thí sinh.

Đêm đầu tiên ngồi ghế giám khảo chương trình truyền hình thực tế Tôi là diễn viên, Minh Hằng khiến khán giả choáng ngợp với tiết mục mở màn là ca khúc Ngày anh đi đầy sôi động. Trong tiết mục này, Minh Hằng diện trang phục với những khoảng hở táo bạo, khéo khoe body đầy quyến rũ. Bên cạnh đó, những động tác vũ đạo chuyên nghiệp giúp nữ giám khảo chính của chương trình tỏa sáng trên sân khấu.


Trước vòng thi này, Minh Hằng cho biết mình rất tự tin dù thay thế vị giám khảo đầy chuyên môn về diễn xuất như Thu Trang. Và điều đó đã được Minh Hằng chứng minh qua những nhận xét đầy chuyên môn, sắc bén nhưng không kém phần duyên dáng. Có thể nói, Minh Hằng là ngọn gió mới khiến khán giả vô cùng phấn khích và giúp thí sinh thực sự phát huy được những khả năng của mình trong chương trình.


Bước vào phần thi vũ đạo, Top 8 khá áp lực khi phải vừa thể hiện tài năng nhảy múa kết hợp diễn xuất. Bên cạnh đó, hầu hết các thí sinh đều chưa tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này, và thời gian tập luyện chỉ có 1 tuần. Tuy nhiên, bằng chính sự quyết tâm, nỗ lực Top 8 đã lột xác ngoạn mục với những phần thi vô cùng đẹp mắt.

Ngoài ra, trong phần thi này, những cái tên vũ công được yêu thích nhất qua các mùa Thử thách cùng bước nhảy như: Quang Đăng, Đình Lộc, Ngọc Anh, Xuân Thảo, Gia Bảo, Nhật Anh… sẽ có dịp hội tụ và tỏa sáng cùng các thí sinh trên sân khấu. Để tập luyện hỗ trợ Top 8 hoàn thành tốt phần thi, các vũ công khá vất vả để uốn nắn và tập cho thí sinh những bước nhảy đầu tiên. Bên cạnh huấn huyện, họ cũng chính là biên đạo và là bạn diễn chung với thí sinh.


Ngoài ra, Quang Đăng, Đình Lộc, Ngọc Anh, Xuân Thảo, Gia Bảo, Nhật Anh…đã có những tiết mục khách mời vô cùng ấn tượng và bùng nổ.

Hoàng Yến Chibi gặp tai nạn đổ máu trong phần thi vũ đạo

Liên tục bị giám khảo Thu Trang “góp ý” trong vòng kỹ năng diễn xuất, bước vào phần thi vũ đạo, Hoàng Yến Chibi bất ngờ tỏa sáng và nhận cơn mưa lời khen của ban giám khảo.

Với tiết mục nhảy đương đại trên nền nhạc Vũ điệu với Linh Hồn kết hợp với dancer Fung Huỳnh, Hoàng Yến Chibi mang đến câu chuyện tình giữa một cặp đôi đang cãi nhau, cô gái bỏ đi và bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Sự ân hận của chàng trai và đấu tranh trong linh hôn cô gái  thể hiện qua những điệu nhảy mềm mại, giàu cảm xúc giúp Hoàng Yến mang đến một tiết mục tuyệt vời.


Giám khảo Minh Hằng nhận xét: “Em không cần phải giải thích nội dung tiết mục của mình, vì em đã diễn quá tốt. Ngoài ra, em có một gương mặt rất khả ái, một tâm hồn nghệ sĩ rất lớn. Ngày hôm nay em thật sự quá xuất sắc.”

Bên cạnh đó, giám khảo Quang Đăng lại cho rằng Hoàng Yến rất may mắn khi có điểm mạnh là gương mặt khả ái, một cơ thể để nhảy múa rất tốt cùng người biên đạo giỏi. Chính điều đó đã tạo nên một tiết mục không thể chê vào đâu được.

Sau cơn mưa lời khen, Hoàng Yến nhận được số điểm tối đa là 3 ngôi sao xanh của giám khảo.


Quyền Linh rơi nước mắt trước phần thi của Tâm Anh

Vẫn giữ vững phong độ qua các vòng thi, ở đêm thi Vũ đạo nhảy đôi, bản sao G -DragonTâm Anh tiếp tục gây sốt với tiết mục nhảy đương đại lấy mước mắt của khán giả.

Với tiết mục này, Tâm Anh vẽ nên một chuyện tình đầy bi đát của những người con trai, con gái thời chiến. Dù yêu thương nhau, nhưng họ đành phải xa nhau để thực hiện nhiện vụ thiêng liêng của Tổ Quốc.


Điều khó khăn nhất, khiến Ban giám khảo khâm phục Tâm Anh là thí sinh này mạo hiểm đóng vai chàng lính mất 1 tay. Chính vì vậy, tất cả mọi động tác bưng bê đều chỉ thực hiện bằng tay phải. Tuy nhiên, nhờ sự điêu luyện và kinh nghiệm của vũ công Xuân Thảo, Tâm Anh đã hoàn thành tốt phần thi và khiến khán giả lẫn giám khảo ngậm ngùi.


Giám khảo Quang Đăng nhận xét: “Tâm Anh đã mang đến cho khán giả và ban giám khảo một tiết mục vô cùng cảm xúc. Ngoài ra, Quang Đăng rất phục bạn vì những ý tưởng và sự dám nghĩ dám làm của bạn.”

Minh Hằng cho biết: “Minh Hằng cảm thấy rất hoang mang khi xem tiết mục của bạn, vì không phân biệt được ai là thí sinh, ai là vũ công chuyên nghiệp. Vì cả 2 nhảy rất đẹp và rất đều nhau.”

Giám khảo Quyền Linh không ngớt lời khen dành cho Tâm Anh: “Bạn rất thông minh khi lựa chọn tiết mục này. Quá cảm xúc, không chỉ có mỗi bạn và bạn vũ công khóc trên sân khấu đâu. Trong lòng tôi cũng đã khóc khi xem tiết mục của vừa rồi.” Với những nhận xét tích cực của giám khảo, Tâm Anh tiếp tục mang về 3 ngôi sao xanh  trong phần thi nhảy solo.

Lại Thanh Hương hóa người rừng cùng vũ công Đình Lộc

Dưới sự giúp sức của vũ công Đình Lộc, Lại Thanh Hương gây bất ngờ với tiết mục nhảy đương đại đầy vui nhộn. Hóa thân vào một người rừng, Lại Thanh Hương thể hiện những bước nhảy khỏe khoắn và cho thấy sự lột xác hoàn toàn trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.


Phần thi được giám khảo Quyền Linh đánh giá cao về sự hợp vai và mang lại màu sắc lạ cho chương trình. Trái ngược lại, Minh Hằng và Quang Đăng cho rằng Lại Thanh Hương còn thiếu năng lượng và nặng nề trong tiết mục vừa rồi. Với những đánh giá đó, Lại Thanh Hương chỉ nhận được 1 ngôi sao xanh từ giám khảo Quyền Linh.


Annie Huỳnh Anh mang múa cột lên sân khấu

Với tiết mục Người đẹp Geisha, thí sinh Annie Huỳnh Anh gây bất ngờ khi kết hợp nhảy đương đại và nghệ thuật múa cột trên sân khấu cùng vũ công Nhật Anh. Với tiết tấu nhanh, những màn bay nhảy trên cao, tiết mục này đã mang đến màu sắc đặc biệt cho chương trình. Bộ 3 giám khảo đều đánh giá cao phần thi của Annie Huỳnh Anh. Riêng giám khảo Minh Hằng nhận xét Annie Huỳnh Anh rất tự tin, bình tĩnh và khá chuyên nghiệp khi thể hiện lại tiết mục Minh Hằng đã diễn ở Bước nhảy hoàn vũ. Phần thi này nhận được 3 ngôi sao xanh của ban giám khảo.


Ngoài ra, thí sinh Thu Hiền gây ấn tượng lớn khi mạo hiểm nhảy hiphop cùng vũ công Thế Bảo. Nhờ tạo hình hài hước, cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, ban giám khảo đã khá ưu ái tặng cho thí sinh này 3 ngôi sao xanh.


Mất phong độ ở phần thi nhảy solo, Trương Quốc Bảo chưa làm hài lòng giám khảo và chỉ nhận 1 ngôi sao xanh từ Quyền Linh, khi hóa thân thành anh chàng đào hoa trong bài nhảy đương đại cùng vũ công Thùy Vân.


Dù rất cố gắng trong những bước nhảy của mình cùng vũ công Thảo Uyên, nhưng Cao Hùng Sơn lại một lần nữa chưa thuyết phục được ban giám khảo và chỉ nhận được 1 ngôi sao xanh.


Thí sinh Minh Đăng mang đến câu chuyện về bạo lực gia đình kết hợp với vũ công Ngọc Anh. Dù chưa thể hiện được  nhiều động tác vũ đạo nhưng với sự cố gắng và khôn khéo trong cách diễn đã giúp thí sinh này mang về 3 ngôi sao.


Ở tập 9, Top 8 tiếp tục bước vào thử thách thứ 2 trong phần thi vũ đạo là nhảy solo. Ở phần thi này, các thí sinh tiếp tục được các biên đạo chuyên nghiệp hướng dẫn nhưng họ sẽ không nhảy cùng thí sinh. Ban giám khảo trong phần thi này vẫn là Minh Hằng, Quyền Linh và Quang Đăng.

Tập 9 phát sóng lúc 21h, chủ nhật, trên THVL1 ngày 7/6/2015.

An An
Ảnh: Phan Thành Nhân
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất