Học sinh Trung Quốc đua nhau làm điều này sau khi thi đại học xong

(2Sao) - Sau kỳ thi đại học đầy cam go, thay vì thưởng cho mình chuyến du lịch nghỉ dưỡng để xả stress, một trong những trào lưu mới của học sinh, sinh viên Trung Quốc đó là “trùng tu” nhan sắc.

Vào đầu tháng 6 hàng năm, tâm điểm của Trung Quốc lại hướng về kỳ thi quan trọng và nặng nhất trong năm: kỳ thi gaokao hay còn gọi là kỳ thi đại học. Kết thúc kỳ thi đầy cam go, thay vì tự thưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng sau thời gian ôn luyện mệt mỏi, nhiều học sinh Trung Quốc quyết định “làm mới” bản thân với hi vọng sẽ có khởi đầu tốt đẹp khi bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học.


Học sinh, sinh viên Trung Quốc đua nhau đi phẫu thuật

Kỳ thi gaokao kết thúc chưa được bao lâu, một bệnh viên phẫu thuật thẩm mỹ ở thủ đô Bắc Kinh đã chật kín khách. Đa số là các học sinh, sinh viên vừa hoàn thành khóa học. Nếu như trước đây, hầu hết khách hàng tìm tới “dao kéo” đều là sinh viên các trường nghệ thuật. Thì đến nay, phạm vi đã mở rộng hơn rất nhiều. Theo trang Sina, giới trẻ hiện nay muốn phẫu thuật để cải thiện sự tự tin trước đám đông. Họ cũng hi vọng, với diện mạo mới sẽ giúp bản thân có nhiều cơ hội hơn tại các trường đại học.

Một xu hướng mới nổi lên, không chỉ nữ giới cần tới “dao kéo”, khá đông khách hàng là nam sinh viên cũng tìm tới viện thẩm mỹ để “cải thiện nhan sắc”. Sau kỳ thi gaokao, nhiều nam sinh ghé thăm phòng khám với mong muốn có được chiếc mũi cao ráo hơn, hay gương mặt gọn gàng hơn.



Một bác sỹ phẫu thuật thuộc bệnh viên Changgeng Thanh Hoa Bắc Kinh chia sẻ: “Nhiều nam sinh đến theo nhóm. Họ sẽ cử ra một người phẫu thuật trước để làm ‘chuột bạch’. Nếu thành công, các chàng trai còn lại sẽ ‘copy nguyên bản chính”. Tuy nhiên, vị bác sỹ này cũng nhấn mạnh, nhiều học sinh không nghiên cứu kỹ và lựa chọn bệnh viện kém an toàn dẫn tới những trường hợp phẫu thuật hỏng, thậm chí gây tình trạng trầm cảm vì gương mặt mới.

Ông cũng nêu lên một trường hợp nữ sinh tự tiêm loại thuốc đặt trên mạng. 2 năm sau, cô gái này phải nhờ các bác sỹ phẫu thuật lấy tinh thể khỏi mũi và cằm. Trong khi đó, một cô gái trẻ khác đi phẫu thuật với mong muốn có làn da đẹp hơn nhưng bị nhiễm trùng và để lại những vết sẹo màu nâu. Cô gái này cũng đâm đơn kiện cơ sở thẩm mỹ trên.


Một số dịch vụ dao kéo đang rất “hot” hiện nay, thường xuyên được các sinh viên Trung Quốc lựa chọn như cắt mí, nâng mũi, làm gọn mặt, trắng da, tiêm Acid hyaluronic để trẻ hóa làn da…

Không chỉ thu hút giới trẻ trong nước, vào dịp hè, nhiều viện thậm mỹ đón nhận số lượng không nhỏ du học sinh Trung Quốc ở nước ngoài về phẫu thuật. Với mức chi phí hợp lý, giá thành phẫu thuật ở Trung Quốc được đánh giá thấp hơn so với nước ngoài, bởi vậy, đây là lý do chính nhiều du học sinh lựa chọn việc trở về, thay vì tiến hành “trùng tu” ở nước sở tại.

Hà Linh
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất