Hội con nhà giàu Âu Á vung tiền mua hàng hiệu như đồ chợ

Hàng hiệu đổ đống khắp phòng, tiêu tốn hàng chục nghìn USD mua sắm một lần... là điều không lạ với các cậu ấm cô chiêu nhà 'đại gia'.


Với các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, đi mua sắm chỉ là thú vui để xả stress. Trên các trang Instagram tập hợp hội rich kids khắp Âu Á, hình ảnh các cậu ấm cô chiêu dập dìu mua sắm với thành tích shopping "khủng" được chia sẻ liên tục.


Việc vung tiền để sắm hàng trăm đôi giày hay chiếc túi xách hàng độc không phải là chuyện lạ lẫm với hội con nhà giàu.


Mỗi lần đi mua sắm về, các tiểu thư đều khoe hàng chục chiếc túi to nhỏ mà với nhiều người là phải tốn cả gia tài cũng chưa chắc có được.


Hermes, Chanel, Cartiner, Louis Vuitton... là những thương hiệu thường được các cậu ấm cô chiêu khoe nhiệt tình để thể hiện đẳng cấp và độ sành điệu.


Hội con nhà giàu ở Dubai, Trung Quốc, Singapore... đặc biệt hoạt động rất sôi nổi.


Chiến tích trong một lần mua sắm "sơ sơ" của một tiểu thư Trung Quốc. Để rước về đống hàng hiệu này, cô gái nhà giàu đã phải bỏ ra khoảng gần 1 tỷ đồng.


Trong khi một chiếc túi xách Hermes đã có giá hàng trăm triệu, thì việc sắm đến 17 chiếc hầu như... không khác nhau là bao cũng chẳng khiến các cô gái nhà giàu áy náy, miễn là để thỏa mãn sở thích.


Túi hàng hiệu, hộp giấy đổ đống chẳng khác gì hàng thùng.


Bộ sưu tập giày này có lẽ đến cả các cửa hàng hay "kho chứa" của các ngôi sao cũng chưa thể sánh bằng.







Theo Ione



Tin tức mới nhất