Khi các chàng trai Việt cũng "điệu đà" không thua gì con gái

Chứng kiến việc con trai Việt ngày nay cũng làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí là… trang điểm, người ta đặt câu hỏi liệu có phải càng ngày các chàng càng “điệu” hơn?

Xã hội phát triển, chất lượng cuộc sống nâng cao cũng là khi mà nhu cầu làm đẹp của con người tăng lên. Ai cũng muốn mình có vẻ ngoài tự tin và hoàn hảo nhất trong mắt người khác. Khái niệm làm đẹp từ lâu đã không còn là dành riêng cho nữ giới. Thậm chí, nếu một anh chàng không biết chăm sóc cho chính bản thân mình còn bị coi là tuềnh toàng, nhếch nhác. Thế nhưng, giới hạn cho việc làm đẹp của nam giới lại là một dấu hỏi to lớn.

Sẽ thật bình thường khi người thấy một teen boy muốn có làn da sạch mụn, hàm răng trắng hay một hình thể đẹp. Nhưng chứng kiến việc con trai Việt ngày nay cũng dùng kem dưỡng trắng da, phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí là… trang điểm quá đà rồi selfie khen mình đẹp trên mạng xã hội, người ta đặt câu hỏi liệu có phải càng ngày các chàng càng “điệu” hơn?

Nhu cầu làm đẹp không thua gì nữ giới

Câu hỏi được đặt ra, con trai chăm sóc bản thân mình bằng những cách nào trong thời buổi ngày nay? Ngay lập tức, nhiều người sẽ liệt kê ra các cách cơ bản: sử dụng sữa rửa mặt, cạo râu sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng, ăn mặc lịch sự, nhiều hơn là chơi thể thao hay tập thể hình… Nhưng vượt qua những quy chuẩn đó, ngày nay, dễ dàng nhận thấy có rất nhiều những anh chàng “mặt hoa da phấn” chọn những cách làm đẹp tỉ mì và cầu kỳ hơn, không thua gì phái yếu.

Cụ thể, thay vì một làn da khỏe mạnh, nhiều teen boy cứ quan niệm rằng nhất định phải có nước da trắng như sữa mới được coi là đẹp. Và cứ với suy nghĩ như vậy, nhiều bạn trai hết mua kem dưỡng trắng, đắp mặt nạ trắng da rồi đến tiêm thuốc trắng da, xa hơn là cả… tắm trắng. Giờ đây, người ta thấy nhan nhản trên mạng những dòng quảng cáo trên mạng về các sản phẩm làm đẹp chon nam, khiến bạn có một làn da mịn màng trắng bóc như con gái mà không còn lấy gì làm ngạc nhiên.

Không chỉ dừng lại ở làn da, T.S – một anh chàng có sở thích chụp hình “selfie” – còn chia sẻ rằng sẽ không ra đường nếu thiếu… kính áp tròng. Vì chỉ có sức hút “kỳ diệu” từ cặp contact lens mới có thể khiến đôi mắt của T.S trở nên long lanh hơn, phù hợp với sở thích chụp ảnh ở “mọi lúc mọi nơi” của chàng.

“Điệu” hơn nữa, V.K – câu bạn 20 tuổi dù không làm nghệ thuật nhưng “luôn phải dùng phấn phủ mới tự tin được”. V.K vô tư cho biết thêm: “Những ngày hè trời nóng, da mình bị bóng dầu nên mình buộc phải dùng phấn, vừa là để kiềm dầu, vừa là để làm tông màu da trông sáng hơn. Còn về mùa đông, trời hanh khô nên mình đổi loại phấn phủ khác, vừa mịn màng vừa cung cấp độ ẩm cho da”.


...và thế là vô số những sản phẩm kem dưỡng trắng, thuốc chích trắng, phấn trang điểm được bày bán. Hình ảnh những anh chàng "mặt hoa da phấn" ung dung cầm sản phẩm để chụp hình quảng cáo như này xem ra không còn gì lạ lẫm. (Ảnh minh hoạ)

Có lẽ những trường hợp như 2 anh chàng nêu trên là không hề hiếm gặp trong đời sống giới trẻ ngày nay. Nói về điều này, đại đa số “gật gù” cho rằng làm đẹp cho bản thân là tốt thật đấy, nhưng như vậy đối với con trai thì liệu có cần thiết không?

“Nam giới phẫu thuật thẩm mỹ à, bình thường mà…”

Là chia sẻ của M.Đ – một anh chàng đang có ý định “tăng chiều cao” cho chiếc mũi của mình. “Mình không cho rằng chỉ có nghệ sỹ hay con gái mới được phẫu thuật thẩm mỹ, xã hội và các dịch vụ đều mở cửa, ai có tiền và có nhu cầu thì họ đáp ứng thôi mà!” – M.Đ cho biết thêm.

Quả đúng vậy, chỉ cần lên google và search các từ khóa về việc nam giới phẫu thuật thẩm mỹ thì ngay lập tức, bạn sẽ có trong tay hàng ngàn kết quả trong tích tắc. Thậm chí, còn có bài viết giới thiệu, phân tích và hướng dẫn cụ thể xem việc “đụng dao kéo” của phái mạnh thì khác phái yếu ở điểm nào, cần chuẩn bị những gì…

Tuy nhiên, điều người ta quan tâm ở đây không phải là việc các chàng đẹp lên bao nhiêu nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, mà là mục đích của việc nhờ vả đến bác sỹ thẩm mỹ là để làm gì. Phần lớn các ý kiến khi được phỏng vấn đều cho rằng, có 2 nhóm đối tượng nam giới khi “đụng dao kéo” được cho là cần thiết và chấp-nhận-được, một là công việc của bạn đòi hỏi khắt khe về ngoại hình (thường là lĩnh vực nghệ thuật), hai là bạn thuộc nhóm người có hình thức quá… khó coi, những khuyết điểm quá lớn trên gương mặt cần được “chỉnh sửa” lại, ví dụ như di chứng của chất độc màu da cảm, dị tật bẩm sinh…



Việc phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành quá bình thường trong mắt nhiều chàng trai bây giờ.

Nhưng sự thật là một vài chàng trai bây giờ, có một công việc ổn định và cũng có những nét đẹp riêng, nhưng lại cứ muốn mắt phải to hơn 1 chút, mũi phải cao hơn 1 chút hay cằm phải nhọn hơn 1 chút. Chưa nói đến việc điều đó có “thừa” hay không nhưng rõ ràng, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng anh chàng đó dành quá nhiều sự quan tâm vào bề ngoài, dành quá nhiều thời gian để… soi gương thay vì những mối bận tâm khác, mà việc này đôi khi là không cần thiết.

Đó là còn chưa kể tới việc một vài chàng trai khác phẫu thuật thẩm mỹ đã đành, nhưng còn công khai quá trình thẩm mỹ lên mạng, với những lời lẽ quảng cáo và “hô hào” người khác làm theo.

Kết

Vẫn phải khẳng định lại rằng khi xã hội phát triển, mọi người, kể cả là trai hay gái đều có nhu cầu làm cho bản thân đẹp hơn. Việc chăm sóc bản thân không chỉ thể hiện sự tôn trọng với chính mình, mà còn với cả những người xung quanh nữa. Thế nhưng ngay từ cách gọi “phái đẹp” để chỉ cho con gái cũng cho thấy rằng so với nam giới thì con gái bao giờ cũng mất nhiều thời gian với các bước tỉ mỉ cho việc chăm sóc nhan sắc hơn.

Việc con trai làm đẹp thế nào mới là đúng mực, câu trả lời về ranh giới ấy là tùy thuộc vào mỗi người, ở mỗi công việc và hoàn cảnh khác nhau mà ra. Nhưng dù thế nào thì việc “điệu” cũng cần được đặt ở đúng nơi, đúng chỗ nếu không muốn trở thành một anh chàng chỉ-biết-soi-gương trong mắt người khác.

Vì làm đẹp không đúng cách, làn da của anh chàng này đã hóa "thảm họa".

Đó là còn chưa kể tới việc nếu không tìm hiểu kỹ và làm đẹp không đúng cách thì hậu quả của việc làm đẹp cho con trai cũng cực kỳ khôn lường Những câu chuyện về việc da mặt bị hỏng, di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ khi sử dụng sai phương pháp, thuốc không rõ nguồn gốc giờ đây “lan tràn” mọi nơi trên mạng. Vậy nên, làm đẹp là cần thiết, nhưng hãy tự trả lời cho chính mình rằng đẹp thế nào là đủ, và thế nào là đúng cách, con trai nhé!

 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất