Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge "xõa" hết mình

Có lẽ bạn sẽ không thể ngờ được rằng, sau khi kết thúc một kỳ thi đầy căng thẳng và áp lực, những sinh viên siêu đẳng của ngôi trường Cambridge danh tiếng cũng điên cuồng và "xõa" hết mình như bao bạn trẻ khác trên khắp thế gian.

Nhắc đến trường Đại học Cambridge của Anh, người ta sẽ nghĩ ngay tới những sinh viên "đầu to mắt cận" với thành tích học tập thuộc dạng đỉnh cao.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 1.

Những nữ sinh viên xinh đẹp của Cambridge.

Tuy nhiên, giống như biết bao sinh viên khác trên thế giới, mỗi khi kết thúc một kỳ thi, các bạn trẻ nổi tiếng là "siêu nhân" ấy cũng tổ chức những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng để giải tỏa mọi áp lực, để "xõa" hết mình sau một học kỳ vùi đầu trong sách vở.

Chùm ảnh dưới đây có lẽ sẽ khiến cho người ta có cái nhìn toàn diện hơn về những sinh viên siêu đẳng của ngôi trường Cambridge danh tiếng.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 2.

Có lẽ nhiều người sẽ giật mình khi biết đây chính là những sinh viên của ngôi trường nổi tiếng học giỏi hàng đầu thế giới.

Viện Đại học Cambridge, còn gọi là Đại học Cambridge, là một Viện Đại học nghiên cứu công lập liên hợp tại Cambridge, Anh. Được thành lập vào năm 1209, Cambridge là Viện Đại học lâu đời thứ 2 trong giới nói tiếng Anh, chỉ sau Viện Đại học Oxford, và là Viện Đại học lâu đời thứ 4 trên thế giới hiện đang hoạt động.

Sinh viên Cambridge học qua những bài giảng và những buổi thực hành trong phòng thí nghiệm do các khoa tổ chức dưới sự giám sát của các trường Đại học. Cambridge điều hành 8 viện bảo tàng nghệ thuật, văn hóa, và khoa học, bao gồm Viện Bảo tàng Fitzwilliam và 1 vườn bách thảo. 

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 3.

Kỳ thực, họ cũng chỉ là những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết như bao sinh viên của các ngôi trường khác.

Các thư viện của Cambridge có tổng cộng khoảng 15 triệu cuốn sách. Nhà xuất bản Viện Đại học Cambridge, một bộ phận của Viện Đại học, là nhà xuất bản lâu đời nhất thế giới và là nhà xuất bản lớn thứ 2 thế giới do 1 Viện Đại học điều hành. Cambridge thường xuyên được xếp là 1 trong những Viện Đại học hàng đầu thế giới trong các bảng xếp hạng.

Cambridge có nhiều cựu sinh viên nổi tiếng, trong đó có một số nhà toán học, khoa học, và chính trị gia kiệt xuất; 90 người được giải Nobel là thành viên của Cambridge. Trong suốt lịch sử của mình, Viện Đại học được miêu tả trong nhiều tác phẩm văn chương và nghệ thuật của nhiều tác giả trong đó có Geoffrey Chaucer, E. M. Forster và C. P. Snow.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 4.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 5.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 6.

Các chàng trai và cô gái thật lộng lẫy trong những bộ trang phục dạ tiệc.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 7.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 8.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 9.

Ai nấy đều hào hứng sau khi kết thúc một kỳ thi đầy căng thẳng, áp lực.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 10.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 11.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 12.

Những sinh viên mang tiếng "đầu to mắt cận" ấy có đôi lúc cũng nghịch ngợm lắm đấy!

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 13.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 14.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 15.

Họ cũng điên cuồng, cũng "xõa" hết mình như bao bạn trẻ khác trên thế gian.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 16.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 17.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 18.

Chuỗi ngày vùi đầu trong sách vở đã kết thúc rồi. Nghỉ hè thôi nào!

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 19.

Khi các sinh viên mang tiếng đầu to mắt cận của Cambridge xõa hết mình - Ảnh 20.

Có lẽ bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về những sinh viên siêu đẳng của ngôi trường Cambridge danh tiếng sau khi xem chùm ảnh này.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất