Ký ức Tết của các thần đồng Việt

Do quá đam mê, Kim Hảo từng bê nguyên bộ đồ mô hình kỹ thuật trên khắp các nẻo đường về quê nội, ngoại. Đỗ Nhật Nam nhớ món dưa cải ngồng trong bếp của mẹ.

1
Nguyễn Dương Kim Hảo là học sinh lớp 8/8 trường THCS Nguyễn Gia Thiều, TP HCM. Tết năm nay, Kim Hảo di chuyển từ thành phố về quê nội ở Tiền Giang rồi xuống quê ngoại nơi Vĩnh Long đón năm mới. Thần đồng Việt vui vẻ chia sẻ: “Vì từ nhỏ đã sống dưới quê nên mỗi dịp Tết em đều về thăm ông bà, gặp lại bạn bè cũ”. Hảo hồn nhiên cho biết, khoảnh khắc giao thừa là thời gian cậu thích vì đó là lúc duy nhất thức đến 12h đêm mà em không bị mắng.

1 “Ngày học lớp 5 cũng là thời gian đầu tiên lên thành phố, em làm sản phẩm bảng điều khiển thông minh. Dù nghỉ Tết nhưng em vẫn mang bộ đồ mô hình khá nặng về quê. Mải chơi mà không làm được gì nên lần sau em rút kinh nghiệm là Tết chỉ chơi thôi", Kim Hảo nhớ về kỷ niệm cũ.


1Năm nay, những thành tích Kim Hảo đạt được góp phần làm ngày Tết của gia đình thêm vui. Số tiền thưởng 45 triệu đồng từ mô hình máy khắc Llser em đưa cho mẹ giữ. “Mẹ thường làm ngón gà gừng mà em thích nhất để thưởng” , thần đồng Việt bật mí. Ảnh: Như Quỳnh.

Radio: Tết xa nhà của thần đồng Việt trên đất Mỹ


1Không giống như nhiều bạn nhỏ khác, năm nay là cái Tết đầu tiên Đỗ Nhật Nam xa gia đình. Tháng 9/2014, thần đồng Việt trở thành du học sinh lớp 8 tại trường St. Paul The Apostle (Mỹ) và tổng biên tập tờ báo tuổi teen của Đông Nam Á Creative Melange. Sau mấy tháng qua Mỹ, cậu cao lên rất nhiều.


11
Tại nước Mỹ xa xôi, Tết chỉ còn là ký ức ấm áp và hạnh phúc. Khi bố mẹ đón giao thừa cũng là khi Nhật Nam di chuyển sang một bang khác, cậu vẫn học tập như những ngày thường. Nam gửi lời nhắn nhủ qua những vần thơ: “Giao thừa nơi này Texas/ Bàng bạc niềm nhớ niềm mong”. Nam nhớ hình ảnh bố đội trời mưa sắm quà cho mọi người, món dưa cải ngồng trong bếp của mẹ.


1Tuy còn nhỏ, nhưng Nhật Nam luôn có suy nghĩ chín chắn. Xa quê, em luôn lạc quan nghĩ về đóa hoa trạng nguyên và ngày vinh quy rất gần đang chờ đón. Thời gian đầu năm 2015, Nhật Nam đạt nhiều thành công khi giành giải nhất tại cuộc thi toàn thành phố Dallas (Mỹ), đứng thứ nhất 169/200 điểm trong bài thi của đội tuyển Toán.

1
Hoàng Thân sinh năm 2000 tại Định Hoá (Thái Nguyên) là học sinh lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội). Đón năm mới 2015 là cái Tết thứ 2 cậu được ở trong ngôi nhà chung cư do Nhà nước hỗ trợ mua. Vì vậy Tết cũng ấm cúng và đầy đủ hơn trước kia. Ông Cung Văn Hóa (người phát hiện và nuôi dưỡng Hoàng Thân cho biết): “Năm nào hai ông cháu cũng đón Tết ở Hà Nội và Thái Nguyên. Năm nay tôi sẽ đưa cháu về quê trong những ngày đầu tiên của năm mới".

1Tết đáng nhớ nhất với Hoàng Thân là được về quê giúp bà rửa lá, gói bánh chưng, thăm khu ATK - Định Hóa trong năm 2009. Hiện tại, hai ông cháu đang chuẩn bị mô hình đĩa mềm Trận đánh quân Nguyên Mông sẽ dự thi sáng tạo khoa học toàn quốc vào giữa năm 2015. Ảnh: Hoàng Anh.

1“Tết trước kia, tranh thủ những ngày nghỉ tôi thường đưa Hoàng Thân đi chơi phố phường Hà Nội. Bây giờ cháu đã lớn nên thường đi cùng bạn bè” – ông tâm sự. Ảnh: Hoàng Anh.

1
Ở miền quê Quảng Trị, thần đồng Phan Đăng Nhật Minh (sinh năm 2000) đón Tết ấm áp bên gia đình. Minh được biết đến là thần đồng 18 tháng tuổi đã biết đọc, biết tính. Nhật Minh đang học lớp 9, trường THCS Thị trấn Hải Lăng. Cũng như nhiều học sinh khác, Nhật Minh có kỳ nghỉ Tết kéo dài. Cậu cho biết, thời gian này em chủ yếu giúp đỡ ba mẹ và nghỉ ngơi. Vào những ngày đầu tiên của năm mới, ngoài thời gian đi chúc Tết, Minh tranh thủ học bài.
Sau khi trở thành quán quân Chinh phục (VTV6), Nhật Minh đã hoàn thành cuộc thi HSG Toán cấp huyện và đang chuẩn bị cho kỳ thi cấp tỉnh. Tháng 7/2015, Minh được du học trong vòng 4 tuần tại ĐH Cambridge (giải thưởng của Chinh Phục).


Sau khi trở thành quán quân Chinh phục (VTV6), Nhật Minh đã hoàn thành cuộc thi HSG Toán cấp huyện và đang chuẩn bị cho kỳ thi cấp tỉnh. Tháng 7/2015, Minh được du học trong vòng 4 tuần tại ĐH Cambridge (giải thưởng của Chinh Phục).
Do quê ngoại và quê nội ở gần  nên Nhật Minh không phải di chuyển nhiều vào dịp Tết. “Thời điểm trước giờ phút giao thừa, cùng ba mẹ chuẩn bị mâm cơm là khoảnh khắc em yêu thích nhất” – Minh chia sẻ.

1Sau khi trở thành quán quân Chinh phục (VTV6), Nhật Minh đã hoàn thành cuộc thi HSG Toán cấp huyện và đang chuẩn bị cho cuộc đấu trí cấp tỉnh.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao