Kyo York chê sinh viên Việt Nam 'dư đam mê, thiếu thực tế'

Video mới của Kyo nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều khi anh thẳng thắn chê trách những hạn chế trong học tập của sinh viên Việt Nam.

Trong đoạn video có tựa đề “Sinh viên Việt Nam đã thực hiện ước mơ như thế nào?”, chàng trai Mỹ Kyo York đã chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề thụ động trong học tập của phần đông sinh viên Việt Nam. Trong vòng chưa đầy 3 phút, Kyo chỉ ra lý do tại sao sinh viên Việt Nam ngày nay thua hẳn về nhiều mặt so với các bạn sinh viên quốc tế như sợ phát biểu, ước mơ viển vông nhưng lại lười học, chỉ tập trung vào thú vui cá nhân…

Kyo York chê sinh viên Việt Nam dư đam mê thiếu thực tế
Kyo York  thẳng thắn chê sinh viên Việt

Bên cạnh đó, Kyo York còn làm một phép so sánh giữa sinh viên Việt Nam và Mỹ. Anh cho rằng sinh viên Mỹ mạnh dạn chia sẻ kiến thức, chịu khó cọ xát thực tế để làm quen với nghề nghiệp, hoàn thành mục tiêu bằng tất cả khả năng của mình. Ngược lại, sinh viên Việt Nam luôn muốn trở thành người nổi tiếng, trở thành đại gia, có thật nhiều tiền, dùng đồ hiệu nhưng sự chú tâm trong việc học tập thì rất ít, vô lớp ngồi thụ động…

Nói về đoạn clip, tác giả cho biết anh “không vơ đũa cả nắm”: “Kyo đã từng đứng lớp và biết được điều này nhưng bên cạnh có cũng có nhiều bạn rất nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình”.

Sau vài giờ xuất hiện trên Youtube, đoạn video được nhiều bạn trẻ chia sẻ lại trên trang cá nhân và xảy ra những cuộc tranh cãi khá gay gắt về vấn đề Kyo York đã nêu. Phần đông ý kiến của cư dân mạng đều đồng tình với nhận xét của Kyo.

Một bạn gái với biệt danh Rosaline Nguyễn cho biết: “Cái này thì anh Kyo nói đúng rồi! Thú thật thì mình thấy môi trường học của những năm cấp 3 thực sự khác hẳn khi học đại học trong một môi trường với giáo sư nước ngoài. Mình không có ý chê bai gì về sinh viên Việt Nam cả, nhưng trong một môi trường quốc tế (Mỹ) tụi mình biết thế nào là làm việc nhóm, rồi thuyết trình trước đám đông nhiều hơn, học và thực hành nhiều hơn là ôm sách vở 1 đống và “tụng” như sinh viên tại Việt Nam”.

Kyo York chê sinh viên Việt Nam dư đam mê thiếu thực tế
Có khá nhiều bạn đồng tình với ý kiến của Kyo York

Tuy nhiên cũng có bạn thẳng thắn chia sẻ rằng sự so sánh này là không hợp lí. Bạn Hồng Mỹ (sinh viên ĐH Quốc Tế - TP.HCM) cho biết: “Thực sự thì sinh viên Việt Nam cũng có rất nhiều bạn tài năng, năng động giỏi hơn cả sinh viên từ các nước khác. Một mặt mình thấy 2 nền giáo dục Việt Nam và Mỹ khác xa nhau về văn hóa và mức độ phát triển nên việc so sánh là khập khiễng”.

Kyo York chê sinh viên Việt Nam dư đam mê thiếu thực tế
 Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề được nêu ra trong clip

Một số ý kiến thì góp ý với Kyo rằng: “Anh nói không sai nhưng anh trình bày ý kiến cá nhân của mình một cách trịnh thượng như vậy làm bọn em cảm thấy như bị sỉ nhục”. Vài bạn trẻ khác tỏ ra khá bức xúc và để lại những lời bình luận không hay trên kênh Youtube của Kyo York, thậm chí còn muốn anh chàng này ca sĩ này rời khỏi Việt Nam.

Kyo York chê sinh viên Việt Nam dư đam mê thiếu thực tế
 Kyo York biểu diễn trong một chương trình âm nhạc

Kyo York đến Việt Nam trong một dự án phổ cập tiếng Anh và đã chọn ở lại "quê hương thứ hai" để lập nghiệp. Chàng trai sinh năm 1985 này có thể nói và viết tiếng Việt khá tốt cũng như dành nhiều tình cảm đặc biệt cho các ca khúc Việt Nam. Hiện tại, Kyo là ca sĩ ngoại hoạt động chuyên nghiệp trong làng giải trí Vpop.


Theo Baodatviet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao