Mới yêu nhưng bạn trai đã đòi hỏi 'chuyện ấy'

Với quan điểm "yêu là phải dâng hiến, trao nhau tất cả", nhiều chàng trai đã đòi hỏi ngay cả khi con gái chỉ vừa mới nhận lời yêu.

Yêu là phải dâng hiến?

Nhận lời yêu Quân mới được 3 tháng nhưng M.N (20 tuổi, Thái Nguyên) đã bị người yêu đòi hỏi “chuyện ấy”. “Anh thường sang phòng mình chơi và những lúc gần gũi nhau, anh đề nghị mình làm chuyện đó nhưng mình nhất quyết từ chối. Mình bảo muốn dành điều ấy cho đêm tân hôn nhưng Quân nằng nặc, năn nỉ đủ kiểu. Anh bảo yêu mình thật lòng, xác định lâu dài với mình rồi nên mình không phải lo lắng gì cả. Yêu là phải dâng hiến mới là tình yêu đích thực. Mình không chịu thì anh tỏ ra giận dỗi” – M.N kể.

Hay như trường hợp của H (22 tuổi, Hà Nội), người yêu 3 tuần của cô bạn đã thẳng thừng đề nghị đi quá giới hạn trong đêm hai người hẹn hò lần đầu tiên. H vô cùng sốc khi người bạn trai nói: “Bạn anh nhiều đứa đã sống chung với bạn gái rồi, tụi nó khoe anh suốt. Các thành viên trên diễn đàn anh tham gia cũng bảo đã yêu là phải “xếp hình” (quan hệ tình dục – PV) mới chứng tỏ tình yêu dành cho nhau. Anh muốn chúng mình cũng như vậy!”.

Mới yêu nhưng bạn trai đã đòi hỏi chuyện ấy

Có vẻ như việc quan hệ tình dục trước hôn nhân không còn là vấn đề quá lạ lẫm đối với giới trẻ hiện nay. Nhiều chàng trai khi yêu đều lấy lí do “tình yêu là phải dâng hiến” để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình. Nếu như ở các thế hệ trước, sex còn là một khái niệm thường xuyên bị né tránh và việc có chữ “X” thứ ba khi chưa kết hôn bị lên án mạnh mẽ, thì giờ đây, đối với thế hệ 8X, 9X mọi chuyện đã thay đổi.

Lấn sâu vào tình dục có thể mất đi bản chất của tình yêu


Khi yêu, đúng là con người ta có thể sẵn sàng làm tất cả cho nhau, nhưng cần đến một điểm dừng nhất định. Nhiều cô gái vì quá yêu mà cả tin, trao đi thứ đáng quý nhất của người phụ nữ, sau đó lại trở thành “nạn nhân” của việc mang thai ngoài ý muốn, những câu chuyện bôi nhọ danh dự, thậm chí là bị chính người yêu của mình coi thường sau khi chia tay. Và có lẽ, trong chuyện đi quá giới hạn của tình yêu, con gái là người phải gánh chịu nhiều tổn thương nhất. Vậy, liệu tình yêu có nên đi liền với tình dục?

Là phái nữ thuộc thế hệ 8X, cũng là một người đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn Trần Thị Thu Hương (Hà Nội) bày tỏ: “Đối với bản thân mình thì chuyện trinh tiết vẫn luôn rất quan trọng và cần thiết đối với một người phụ nữ. Ngay cả khi một bộ phận giới trẻ ngày nay sống thoáng hơn thì cũng không có nghĩa là mình được quyền cho phép mình dễ dãi hơn. Tình yêu chân chính đâu có nhất thiết phải xuất hiện hai chữ “tình dục”, bởi con gái khi đã “lỡ” rồi thì thiệt thòi lắm. Con trai có thể lấy chuyện đó để khoe mẽ làm chiến tích, chứ đối với con gái thì nó là một nỗi đau và là sự hy sinh thật sự”.

Bạn nữ có nickname Ngược nắng bình luận: “Theo mình nếu lấn sâu vào tình dục có thể mất đi bản chất của tình yêu. Người ta thường nghĩ tình yêu đẹp lung linh nhưng không phải thế. Thực tế thì con người dễ thay đổi vì vẻ bề ngoài và những ham muốn cá nhân. Dù bạn là con trai hay con gái, liệu bạn có yêu một người mà chỉ muốn tìm tới bạn để giải quyết nhu cầu sinh lý?”.

Tình yêu có nên đi liền với tình dục


Cho rằng tình dục là sự thăng hoa của tình yêu nhưng anh chàng mẫu nam Tuấn Phi (Lucas Lee) cũng cho rằng: “Tình dục cần đến tình yêu, nhưng tình yêu thực sự thì không nên đặt tình dục lên hàng đầu. Cánh mày râu thường chủ động trong vấn đề này. Bản thân mình bị thu hút bởi những cô gái biết giữ gìn bản thân mình và không thể hiện sự dễ dãi quá mức”.

Bàn về vấn đề này, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (TP. HCM) đã đưa ra những lời khuyên: "Ta hãy cứ ví von tình yêu và tình dục là cafe và sữa. Sẽ có người chỉ thích uống cafe nguyên chất, cũng có người thì muốn được pha thêm sữa để thêm ngọt ngào nhưng có nhiều người thì chỉ uống sữa và chỉ sữa mà thôi. Nói như vậy, có nghĩa là, tình yêu có đi liền với tình dục hay không là ý muốn chung của hai người, không có một cái chuẩn chung cho tất cả. Nếu bạn là tuýp người "truyền thống", bạn chỉ muốn yêu thuần khiết mà thôi. Còn khi bạn thuộc tuýp người cởi mở hết mình, bạn muốn có cả hai, điều đó không ai ngăn cấm nhưng phải đảm bảo an toàn, không để lại hậu quả và sự tự nguyện cho cả hai. Khi bạn đến với ai đó và dùng một tình yêu giả tạo chỉ để đổi lấy tình dục thì lúc đó nên xem lại mình là Con hay thật sự là Người”.

Tình yêu có nên đi liền với tình dục
Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tạm kết

Có tình dục tình yêu thăng hoa hơn nhưng cũng chính nó cũng khiến tình yêu mất đi nhiều ý nghĩa. Bạn có chắc rằng sau khi đã trao cho nhau tất cả, bạn và người ấy vẫn yêu nhau nồng nàn? Tâm trí bạn có hối thúc tìm kiếm những điều mới mẻ hơn sau khi đã “tỏ đường đi lối về”?

Quan hệ tình dục trong tình yêu trở nên quan trọng, ý nghĩa khi hai người đã là vợ chồng của nhau, có trách nhiệm với cuộc sống hôn nhân của mình. Còn khi đang yêu, chưa có một sự chắc chắn cho tương lai, chưa có sự ràng buộc trách nhiệm rõ ràng, tình dục trong tình yêu có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Vấn đề không nằm ở việc bạn để dục vọng tồn tại hay không mà là biết kìm nén sức nặng của nó bằng lý trí của mình, yêu là nên biết giữ gìn cho nhau. Đừng để tình dục trở thành “file đính kèm” của tình yêu, hãy để tình yêu của bạn dẫn đường đến tình dục khi đã đủ niềm tin và yêu thương chân thành dành cho nhau.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất