Nam thanh niên cầm biển, mời sinh viên trường Báo bán hàng đa cấp

Cách đây ít phút, hình ảnh 3 nam thanh niên đứng trước cổng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cầm tấm biển mời gọi các bạn trẻ tham gia kiếm tiền gây xôn xao.

Tấm bảng biển với nội dung: “Viết bài gãy tay, nhuận bút 200 ngàn, tham gia mạng lưới sinhvienchuan.com 1 tháng có 200 triệu. Sinh viên chuẩn, học làm giàu. Chỉ việc chơi, tiền bay tới”. Cùng với đó là địa chỉ website để các bạn trẻ truy cập, tham gia tìm hiểu mạng lưới.

Nam thanh niên cầm biển mời sinh viên trường Báo bán hàng đa cấp
Ba thanh niên ăn mặc lịch sự mời chào sinh viên


Ngay sau khi bức ảnh này được đăng tải, rất nhiều lượt like, bình luận đã phản hồi. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đứng trước cổng trường Báo, ngang nhiên quảng cáo cho hoạt động này thực chất là bán hàng đa cấp, các sinh viên nên tỉnh táo, tránh xa.

Khi chúng tôi truy cập vào website được ghi trên tấm bảng biển, trang web với giao diện rối ren, cũ kỹ liên tục cập nhật những thông tin làm giàu, thậm chí, trang web còn đăng ảnh của ông bố cầm 9X cầm biển xin việc để minh họa cho việc… không chịu tham gia làm giàu của nhiều bạn trẻ.

Nam thanh niên cầm biển mời sinh viên trường Báo bán hàng đa cấp
Những bình luận phản ánh gay gắt về mạng lười này

Sau một thời gian tạm lắng xuống, gần đây bán hàng đa cấp lại nở rộ và phát triển mạnh hơn, với hàng loạt chiêu trò lừa đảo, tìm kiếm người tham gia vào mạng lưới của mình hoặc để bán được sản phẩm. Với những lời quảng cáo hấp dẫn, số tiền mơ ước hàng trăm triệu được vẽ ra, khá nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn sập bẫy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về sự việc và thông tin tới độc giả.

Theo Báo đất việt

Tin tức mới nhất