Nhà tuyển dụng xin lỗi vì xúc phạm sinh viên Ngoại thương

Bị cộng đồng lên án gay gắt, giám đốc của một công ty lớn đã lên tiếng xin lỗi sinh viên ĐH Ngoại thương vì những lời lẽ xúc phạm trước đó.

Câu chuyện về một nhà tuyển dụng hành xử thiếu chuyên nghiệp khi phản hồi mail của ứng viên, dùng lời lẽ không hay để đánh đồng toàn thể sinh viên Ngoại thương trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.


Ảnh chụp màn hình

Trong mail, anh Đ. (tự nhận là Art Director của một công ty lớn) đã từ chối tiếp nhận hồ sơ của một sinh viên trường ĐH Ngoại thương với lý do "thiếu sự tôn trọng với nhà tuyển dụng, không có Cover Letter, CV sơ sài". Mọi chuyện không trở nên to tát nếu như vị giám đốc này không trả lời bình luận bằng những ngôn từ không phù hợp, có phần hạ thấp sinh viên ĐH Ngoại thương như: "... em đã làm việc và tiếp xúc với bọn sinh viên Ngoại thương rồi và tụi nó nghĩ tụi nó số 1...".




Cuộc tranh luận nảy lửa trên trang cá nhân của Đ.

Không chỉ sinh viên ĐH Ngoại thương mà những người ngoài cuộc cũng cảm thấy bất bình và tức giận. Phần đông đã lên án gay gắt cách thái độ của Đ., cho rằng :"Ứng viên thiếu sót nhưng người tuyển dụng sai hoàn toàn khi chụp ảnh đăng lên Facebook và xúc phạm đến cả một tập thể".

Mới đây, trên fanpage chính thức của doanh nghiệp nơi nhân vật này đang làm art director đã đăng tải bức thư xin lỗi về sự việc, giải thích rằng phát ngôn của Đ. xuất phát ở tư cách cá nhân và không đại diện cho công ty. Công ty cũng gửi lời xin lỗi chân thành và đảm bảo không để xảy ra sự việc một lần nữa.

Về phía nhân vật chính, sau khi vấp phải sự phản đối gay gắt từ dư luận đã đăng tải status xin lỗi trên trang cá nhân:

         Nội dung status xin lỗi của Đ.

Theo Ngôi Sao



Tin tức mới nhất